Các nhà lãnh đạo tôn giáo Ấn độ

kêu gọi thăng tiến sự hài hòa tôn giáo

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Ấn độ kêu gọi thăng tiến sự hài hòa tôn giáo.

Bhopal, Ấn độ [Ucanews 11/5/2011] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại bang Madhya Pradesh kêu gọi chính quyền bang thăng tiến sự hài hòa tôn giáo.

Các nhà lãnh đạo của 5 tôn giáo lớn tại bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn độ, kêu gọi chính quyền tại bang này hãy chấm dứt ý đồ muốn quốc giáo hóa một tôn giáo.

Trong một cuộc họp báo chung tại Bhopal hôm thứ Ba 10 tháng 5 năm 2011, cha Anand Muttungal, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại bang Madhya Pradesh, tuyên bố: "Chúng tôi muốn thăng tiến hòa bình và hòa hợp để phát triển đất nước hơn là chia rẽ người dân".

Ðược biết các nhà lãnh đạo của 5 tôn giáo lớn tại bang Madhya Pradesh đã tham dự một cuộc gặp gỡ do Sáng Hội có tên là "Hài Hòa" tổ chức.

Các lãnh tụ Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo và đạo Sikh cũng liên kết với cha Muttungal để tố cáo ý đồ của chính quyền bang nhằm xử dụng trường học và nhiều phương tiện khác để chỉ quảng bá cho Ấn giáo.

Bang Madhya Pradesh đã bị đặt dưới sự lãnh đạo của Ðảng Bharatiya Janata thân Ấn giáo kể từ năm 2003.

Theo các nhà lãnh đạo tôn giáo, chỉ thăng tiến một tôn giáo là một vi phạm nghiêm trọng đối với hiến pháp ấn độ vốn xem mọi tôn giáo như bình đẳng với nhau và cổ võ những nguyên tắc hòa bình và hòa hợp.

Cha Muttungal nói rằng chính quyền bang Madhy Pradesh dành ưu tiên cho những người theo Ấn giáo. Cha cũng nói rằng cha rất ngạc nhiên khi biết chính quyền dùng nhà trường để quảng bá cho Ấn giáo.

Linh mục phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại bang Madhy Pradesh cảnh cáo rằng cách đối xử như thế sẽ gây nguy hại cho sự đoàn kết quốc gia.

Theo cha Muttungal, những giá trị "thế tục" của Hiến Pháp Ấn độ giúp đoàn kết người dân mặc dù có những khác biệt về chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page