Các Ðức giám mục Phi luật tân

ngưng đối thoại với chính phủ

về dự luật kế hoạch hóa gia đình

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân ngưng đối thoại với chính phủ về dự luật kế hoạch hóa gia đình.

Manila, Phi luật tân [CWN 11/5/2011] - Các Ðức giám mục Phi luật tân ngưng đối thoại với chính phủ về dự luật kế hoạch hóa gia đình.

Vì tổng thống Phi luật tân, ông Benigno Aquino, đã không ngừng ủng hộ dự luật, cho nên các Ðức giám mục nước này tuyên bố chấm dứt mọi cuộc đối thoại với chính phủ về vấn đề này.

Ðược biết dự luật có tên là "Y tế sản sinh và phát triển dân số" hiện đang được Quốc hội Phi luật tân thảo luận. Dự luật này cho phép xử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo, kể cả các phương tiện có tác dụng phá thai cũng như giáo dục tính dục trong các trường học. Từ nhiều năm nay, các Ðức giám mục Phi luật tân đã không ngừng chống lại một dự luật như thế.

Ðức ông Juanito Figura, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Phi luật tân, cho biết: các Ðức giám mục không thấy có bất cứ lý do nào để tiếp tục nghiên cứu hay đối thoại".

Linh mục tổng thư ký Hội đồng Giám mục Phi luật tân tố giác dự luật vì nó cổ võ việc giáo dục tính dục toàn diện, tuyệt sinh hóa và tránh thai mà ngài gọi là một chủ trương "tục hóa, duy vật, cá nhân chủ nghĩa và duy hưởng thụ".

Hồi đầu năm 2011, các Ðức giám mục Phi luật tân đã cố gắng đối thoại với chính phủ. Tuy nhiên, mọi cố gắng loại bỏ khỏi dự luật những điều khoản nói trên đều thất bại.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page