Ðức thánh cha gởi thư cho

Công giáo tiến hành Ý

 

Ðức thánh cha gởi thư cho Công giáo tiến hành Ý.

Roma [Zenit 9/5/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi các thành viên Công Giáo Tiến Hành Ý dấn thân phục vụ công ích.

Trong một sứ điệp gởi đến các tham dự viên Phiên khóang đại lần thứ 14 của Công giáo tiến hành Ý về chủ đề "sống đức tin, yêu mến sự sống. Sự dấn thân của Công giáo tiến hành trong hoạt động giáo dục", Ðức thánh cha nhắc lại tầm quan trọng của việc phục vụ công ích.

Ðức thánh cha nói rằng "huấn luyện để dấn thân vào lãnh vực văn hóa và chính trị là một nghĩa vụ quan trọng. Ðây là một sự dấn thân cần phải được thực hiện trước tiên trong cuộc sống hằng ngày".

Ðức thánh cha cũng mời gọi các tham dự viên hãy "tỏ ra quảng đại, niềm nở, liên đới và nhứt là nói về vẻ đẹp của niềm tin". Theo Ðức thánh cha, có biết bao nhiêu người, mù lòa trước những ảo ảnh của cuộc đời, chỉ biết thế giới Kitô giáo một cách hời hợt. Họ cần có của ăn, công việc, tự do, công lý và hòa bình. Họ cần có đức tin và chúng ta có thể giúp đỡ họ mà vẫn tôn trọng những xác tín tôn giáo của họ.

Ðức thánh cha nhắn nhủ: "Anh chị em là tín hữu giáo dân, anh chị em được kêu gọi cống hiến vẽ đẹp của nền văn hóa của chúng ta và những lý lẽ của niềm tin chúng ta cũng như tình liên đới huynh đệ, để Âu châu có thể đáp ứng với thách đố hiện nay".

Trong sứ điệp, Ðức thánh cha cũng khuyến khích các Hội đoàn Công giáo tiến hành Ý trở thành những trường "dạy về sự thánh thiện, nơi con người được đào luyện để hiến thân hoàn toàn cho Nước Chúa". Ðiều này đỏi hỏi phải gia tăng cầu nguỵện, cá nhân cũng như cộng đoàn, lắng nghe Lời Chúa và siêng năng lãnh nhận các bí tích.

Cuối cùng, Ðức thánh cha mong mõi rằng "thánh thiện" phải trở thành một danh từ chung, chứ không chỉ dành riêng cho những bậc sống anh hùng. Theo Ðức thánh cha, thánh thiện chỉ sự thái độ sẵn sàng đáp trả lại tác động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống hằng ngày.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page