Phản ứng của nhà lãnh đạo Kitô Ai cập

trước các cuộc tấn công

nhắm vào các nhà thờ

 

Phản ứng của nhà lãnh đạo Kitô Ai cập trước các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ.

Ai cập [CNS 10/5/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Các đức giám mục Ai cập kêu gọi cảnh sát nước này hãy hành động nhanh chóng trước các cuộc tấn công của người hồi giáo nhắm vào các nhà thờ kitô giáo.

Ðức cha Antonios Aziz Mina, Giám mục Gisa, đã lên tiếng kêu gọi các lực lượng an ninh Ai cập hãy nhanh chóng can thiệp để chận đứng các cuộc bạo động, sau khi 12 người bị giết chết và hai nhờ thờ bị đốt cháy trong một đêm bạo động.

Ðức cha Antonios nói rằng Ai cập sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ nếu các cuộc bạo động như thế không được chận đứng.

Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho chi nhánh của tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" tại Anh quốc hôm thứ Hai 9 tháng 5 năm 2011, Ðức giám mục Gisa nói rằng cảnh sát cần phải nói rõ ràng với những kẻ gây ra bạo động: "Các người không được làm thế. Ðây là một điều không được phép làm". Theo Ðức cha Antonios, nếu cảnh sát và quân đội không can thiệp thì đất nước sẽ rơi vào hổn loạn và vô chính phủ.

Vị Giám mục này cho biết: quân đội không muốn chống lại những người đang gây ra bạo động; họ muốn tỏ ra trung lập. Còn cảnh sát thì xem ra rất chậm chạp. Họ cũng sợ hãi.

Ðức cha Antonios nói rằng không thể xây dựng hòa bình và hòa giải mà không trước tiên đưa những người gây bạo động ra xét xử. Nếu không, công lý chỉ là trò hề và các vấn đề vẫn còn đó.

Ðức cha Antonios đưa ra nhận định trên đây sau cuộc bạo động tại Cairo hôm thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2011, trong đó những người hồi giáo thuộc hệ phái Salafi biểu tình trước một nhà thờ chính thống để yêu cầu trả tự do cho một phụ nữ mà họ tin là Giáo hội Chính thống đang giam giữ chỉ vì bà ta muốn trở lại Hồi giáo. Người phụ nữ này là vợ của một linh mục chính thống. Bà muốn xin ly dị chồng, nhưng luật của Giáo hội Chính thống không cho phép.

Thật ra, trước đó, 4 giáo sĩ hồi giáo đã được phép vào bên trong nhà thờ, nhưng họ đã không tìm ra vết tích của người phụ nữ.

Tuy nhiên, một nhóm khoảng 500 người hồi giáo thuộc hệ phái Salafi đã tập trung xung quanh nhà thờ và tấn công vào nhà thờ.

Hồi giáo Salafi là một hệ phái tự nhận là Hồi giáo chính thống, chủ trương giải thích Kinh Coran theo nghĩa đen. Họ có mặt trong hầu hết các nước có đa số theo Hồi giáo.

Vào khỏang 5 giờ chiều thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2011, những người hồi giáo Salafi đã bắt đầu dùng súng bắn vào các tín hữu kitô. Hai tiếng đồng hồ sau đó, họ ném bom vào nhà cửa, tiệm buôn và xe cộ của các tín hữu kitô. Nhóm người cực đoan này cũng tấn công một nhà thờ chính thống bên cạnh. Ðể chống trả, các tín hữu kitô cũng ném đá và kính vỡ vào những người tấn công.

Mãi cho đến 10 giờ tối, quân đội mới đến can thiệp và phong tỏa các con đường dẫn đến các khu vực của các tín hữu kitô và các nhà thờ.

Một linh mục chính thống nói rằng trước đó có 6 cảnh sát viên cũng đến, nhưng rời bỏ hiện trường khi thấy những người hồi giáo cực đoan có trang bị súng ống.

Theo các bản báo cáo, có 7 tín hữu kitô và 5 người hồi giáo bị giết chết trong cuộc đụng độ và trên 200 người khác mà phần lớn là các tín hữu kitô, bị thương.

Ðức cha Antonios nói rằng các cuộc bạo động giữa các tôn giáo là điều mà các tín hữu kitô không còn đủ sức để gánh chịu nữa. Quân đội Ai cập nói rằng khỏang 190 người bị bắt giữ và sẽ đuợc đưa ra tòa án quân sự để xét xử. Quân đội cũng cho biết đã gia tăng bảo vệ an ninh xung quanh các nhà thờ tại Cairo.

Cộng đồng kitô tại Ai cập ngày càng trở thành một mục tiêu tấn công của những người hồi giáo cực đoan. Một trong những cuộc tấn công dã man nhứt đã xảy ra tại nhà thờ chính tòa chính thống ở Alexandria hôm đầu năm 2011, làm cho 20 người bị thiệt mạng và 70 người khác bị thương.

Ðức hồng y Antonios Naguib, Thượng phụ Công giáo Alexandria, nói với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ rằng các tín hữu kitô đang lâm vào một "hòan cảnh rất nghiêm trọng".

Tuy nhiên, Ðức cha Yohannes Zakaria, Giám mục Công giáo Luxor, nói rằng các tín hữu kitô không chấp nhận để bị đe dọa. Ðức cha Zakaria cho biết: hồi tuần trước, ngài đã dâng thánh lễ tại một số làng kitô. Ngài tưởng sẽ đến an ủi và kêu gọi giáo dân giữ vững lòng tin. Nhưng chính các tín hữu kitô lại khuyến khích ngài hãy can đảm. Ðức cha nói: "Dân chúng cương quyết làm chứng cho Chúa Kitô trong vùng đất mà Ngài đã từng sống".

Dân số Ai cập hiện có khoảng 82 triệu người. Trong số này có đến 90 phần trăm theo Hồi giáo. Chính thống và Công giáo chỉ chiếm khoảng 10 phần trăm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page