Ðã có trên 340 ngàn bạn trẻ

trên khắp thế giới ghi danh

tham dự Ðại hội quốc tế giới trẻ

 

Ðã có trên 340 ngàn bạn trẻ trên khắp thế giới ghi danh tham dự Ðại hội quốc tế giới trẻ.

Madrid, Tây ban nha [CAN 9/5/2011] - Ðã có trên 340 ngàn bạn trẻ trên khắp thế giới ghi danh tham dự Ðại hội quốc tế giới trẻ.

Ông Yago de la Cierva, giám đốc điều hành Ðại hội quốc tế giới trẻ sẽ được tổ chức tại Madrid, Tây ban nha, vào tháng 8 năm 2011 cho biết đã có khỏang 340 ngàn bạn trẻ từ trên 170 quốc gia ghi danh tham dự Ðại hội.

Cao điểm của Ðại hội diễn ra từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2011 sẽ là Buổi canh thức và thánh lễ do Ðức thánh cha Benedicto XVI chủ tọa.

Giám đốc điều hành Ðại hội quốc tế giới trẻ Tây ban nha cho biết giai đọan lên kế hoạch đã chấm dứt vào tháng Giêng năm 2011. Kể từ đó, ban tổ chức đã làm việc với Tòa thánh và chính quyền thị xã Madrid để thực thi kế họach. Rất nhiều thiện nguyện viên làm việc toàn thời gian và bán thời gian đã tham gia vào việc tổ chức Ðại hội.

Văn hóa và đức tin của Tây ban nha sẽ là trọng tâm của Ðại hội.

Ông Yago de la Cierva nhấn mạnh rằng "mọi sự phải được cắm rễ sâu trong 20 thế kỷ truyền thống công giáo của Tây ban nha".

Theo chương trình: Ðại hội quốc tế giới trẻ Madrid sẽ khai mạc bằng thánh lễ trọng thể vào ngày 16 tháng 8 năm 2011. Các biến cố khác sẽ tiếp tục diễn ra cho đến ngày 18 tháng 8 năm 2011 là ngày đón tiếp Ðức thánh cha tại quảng trường Cibeles. Ngày hôm sau, các bạn trẻ sẽ tham dự buổi gẫm đàng thánh giá. Các sinh họat cuối tuần sẽ được tổ chức tại sân bay Cuatro Vientos. Một buổi canh thức sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy và thánh lễ bế mạc được cử hành vào sáng Chúa Nhựt 21 tháng 8 năm 2011.

Nhân dịp đến Tây ban nha, Ðức thánh cha cũng sẽ gặp gỡ với các giáo sư, các nữ tu, chủng sinh, các thiện nguyện viên, những người khuyết tật và các bệnh nhân.

Các sinh họat của Ðại hội quốc tế giới trẻ sẽ diễn ra trên mọi đường phố của thủ đô Madrid.

Các buổi học giáo lý truyền thống sẽ được tổ chức trong hai ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2011 tại trên 200 giáo xứ ở thủ đô, do các Ðức giám mục từ khắp nơi đảm trách.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page