Israel vinh danh một linh mục

đã che dấu người Do thái

trong thời đệ nhị thế chiến

 

Israel vinh danh một linh mục đã che dấu người Do thái trong thời đệ nhị thế chiến.

Tel Aviv, Israel [CWN 9/5/2011] - Israel vinh danh một linh mục đã che dấu người Do thái trong thời đệ nhị thế chiến.

Yad Vashem, cơ quan tưởng niệm các nạn nhân do thái và các anh hùng của chính phủ Isral đã đưa tên của một vị linh mục người Ý vào danh sách "Người công chính giữa các dân tộc" vì đã có công che dấu người do thái trong thời đệ nhị thế chiến.

Vị linh mục người Ý này là cha Martino Michelone, qua đời năm 1979. Cha Michelone đã từng làm cha sở tại Moransengo, một thành phố nhỏ ở miền Tây Bắc Ý. Cha đã che dấu một gia đình do thái tên là Riccardo Segre.

Huy chương "Người công chính giữa các dân tộc" là một tưởng thưởng cao quý nhứt được chính phủ Israel dành cho một người không phải là do thái.

Huy chương và bằng tưởng thưởng dành cho cha Michelone đã đựoc đại sứ Israel tại Ý, ông Ghideon Meir, trao cho thân nhân của cha.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page