Căn tính Công giáo của Caritas

 

Căn tính Công giáo của Caritas.

Vatican [CNS 6/5/2011] - Tòa thánh sẽ xác định "căn tính công giáo" của Caritas quốc tế.

Tại hội nghị qui tụ đại diện của 165 chi nhánh Caritas khai diễn tại Roma vào cuối tháng 5 năm 2011, Tòa thánh sẽ xác định "căn tính công giáo" của Caritas và nhấn mạnh đến sự kiểm sóat của Tòa thánh đối với Tổ Chức này.

Theo dự trù, hội nghị Caritas quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 5 năm 2011. Các tham dự viên sẽ suy tư về việc cộng tác và giám sát chặt chẽ của Tòa thánh.

Trong hội nghị, sẽ có 4 viên chức cấp cao của Tòa thánh trình bày về căn tính công giáo của Caritas và qui chế pháp lý của Tổ chức này trong Giáo hội hòan vũ. Những qui chế mới của Tổ chức, được Tòa thánh và Caritas quốc tế đồng biên sọan, sẽ được duyệt xét trong hội nghị. Theo các qui chế mới này, Caritas quốc tế phải tham khảo ý kiến của Tòa thánh trước khi đưa ra một số quyết định cũng như phải nhìn nhận thẩm quyền của Tòa thánh trong những vấn đề tài chính và nhân sự.

Các nguồn tin từ Tòa thánh cho biết mặc dù có nhiều căng thẳng, nhưng giữa hai bên vẫn có sự cộng tác chặt chẽ.

Các viên chức của Caritas quốc tế nhấn mạnh rằng Tòa thánh vẫn luôn ủng hộ Caritas và đánh giá cao vai trò của Caritas trong việc thăng tiến giáo huấn xã hội của Giáo hội cũng như trợ giúp những người túng thiếu.

Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, các viên chức Caritas quốc tế sẽ đi lại một đoạn đường khoảng 100 cây số trên chiếc xe lửa lịch sử của của Tòa thánh.

Ðược mệnh danh là "Caritas tốc hành", chiếc xe lửa được kéo bằng máy hơi nước và điện này sẽ chạy vài trăm thước trên một đọan đường rày từ Vatican đến biên giới Ý và sau đó đưa các viên chức Caritas quốc tế đến thành phố Orvieto, một thành phố cách Roma khoảng 100 cây số.

Hệ thống hỏa xa của Tòa thánh đã được thành lập dưới thời đức Pio XI với một tuyến đường được xem là ngắn nhứt thế giới. Năm 1962, đức Gioan 23 đã xử dụng chiếc xe lửa này để đi từ Vatican đến Assisi. Ðức Gioan Phaolo II cũng đã đi trên chiếc xe lửa này năm 1979 và 2002.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page