Ðức thượng phụ Công giáo Melkit Syri

kêu gọi Tây phương không nên cổ võ

các cuộc nổi dậy trong thế giới Á rập

 

Ðức thượng phụ Công giáo Melkit Syri kêu gọi Tây phương không nên cổ võ các cuộc nổi dậy trong thế giới Á rập.

Damsacus, Syria [CNA 5/5/2011] - Ðức thượng phụ Công giáo Melkite Syri kêu gọi Tây phương không nên cổ võ các cuộc nổi dậy trong thế giới Á rập.

Trong một lá thư gởi cho các nhà lãnh đạo Tây phương, đức Gregorios III, Thượng phụ Công giáo Syri thuộc nghi lễ Melkite Hy lạp, cảnh cáo Tây phương không nên khuyến khích các cuộc cách mạng đang làm xáo trộn Trung đông.

Ðức thượng phụ Gregorios III giải thích rằng "các nước Á rập chưa sẵn sàng cho các cuộc cách mạng và ngay cả mô thức dân chủ của Âu Châu".

Trong lá thư, Ðức thượng phụ nhìn nhận rằng tại quê hương Syria của ngài, các lực lượng chính phủ đã sát hại hàng trăm người biểu tình.

Theo Ðức thượng phụ Gregorios III, các yếu tố xã hội, tôn giáo và dân số có thể tạo ra bất ổn và bạo động nếu các chế độ bị lật đổ chứ không được cải tổ. Ngài kêu gọi các nước tây phương đẩy mạnh cải tổ chứ không phải cách mạng.

Ðức thượng phụ Melkit Hy lạp viết: "Hãy yêu cầu các nhà lãnh đạo các nước Á rập đẩy mạnh một sự phát triển thực sự và có một chương trình minh bạch. Nhưng đừng cổ võ cách mạng".

Nhà lãnh đạo của một triệu 6 trăm ngàn tín hữu công giáo Melkite rải rác khắp Trung đông cho rằng các nhà lãnh đạo Á rập cần được mời gọi và khuyến khích phát huy những cơ cấu dân chủ, tự do và tôn trọng nhân quyền.

Riêng về tình hình hiện nay tại Syria, Ðức thượng phụ Gregorios III hoàn toàn bác bỏ chủ trương lật đổ chính phủ. Ngài cho biết nhiều tín hữu kitô Syria không ủng hộ các cuộc biểu tình, vị họ sợ rằng nếu tổng thống Bashar Al Assad bị lật đổ thì đất nước sẽ rơi vào tình trạng tranh giành quyền lực như đã từng xảy ra tại Iraq.

Ðức thượng phụ giải thích rằng trong chế độ hiện hành, chính phủ Syria đang cố gắng giữ đuợc thế quân bình giữa đa số theo Hồi giáo và thiểu số Kitô giáo. Ngài mô tả Syria như một mẫu mực về điều mà ngài gọi là "một chế độ thế tục cởi mở". Theo ngài, Damascus là một trong những thành phố quan trọng có nhiều tín hữu kitô hiện diện nhứt trong thế giới Á rập. Nhưng tình thế hiện nay có thể làm suy yếu sự hiện diện này và tạo điều kiện cho các thế lực hồi giáo cực đoan lên cầm quyền. Trong trường hợp này, các tín hữu kitô sẽ là nạn nhân đầu tiên của các cuộc cách mạng.

Trong lá thư gởi các nhà lãnh đạo Tây phương, Ðức thượng phụ cũng yêu cầu xem tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine như một ưu tiên.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page