Ðại diện Tông tòa Tripoli

mạnh mẽ lên án cuộc oanh tạc

của Liên hiệp quốc

 

Ðại diện Tông tòa Tripoli mạnh mẽ lên án cuộc oanh tạc của Liên hiệp quốc.

Tripoli, Libya [Zenit 6/5/2011] - Ðức cha Ðại diện Tông tòa tại Tripoli, Libya, gọi các cuộc oanh tạc được Liên hiệp quốc cho phép thực hiện là một hành động "vô đạo đức".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, Ðức cha Giovanni Martinelli, Ðại diện Tông tòa tại Tripoli tuyên bố: "Tôi thấy có bổn phận phải khẳng định rằng oanh tạc là một hành động vô đạo đức".

Ðức cha Martinelli nói rằng ngài rất ngạc nhiên khi có người cho rằng ngài chỉ nên quan tâm đến những vấn đề "thiêng liêng" và nên biết rằng oanh tạc là hành động đã được Liên hiệp quốc cho phép. Nhưng vị Ðại diện Tông tòa tại Tripoli cho rằng điều này không hề có nghĩa là Liên hiệp quốc, Liên minh phòng thủ Bắc đại tây dương và Liên Âu có "thẩm quyền luân lý" để quyết định oanh tạc.

Ngài nói: "Tôi không muốn can thiệp vào hành động chính trị của bất kỳ ai, nhưng tôi có bổn phận phải khẳng định rằng oanh tạc là một hành động vô luân".

Ngài muốn nhấn mạnh rằng oanh tạc không phải là một hành động do lương tâm của Tây phương hay nhân loại nói chung thúc đẩy. Nó là một hành động vô đạo.

Ðức cha Martinelli tuyên bố: "Tôi tôn trọng Liên hiệp quốc. Tôi tôn trọng Liên minh phòng thủ Bắc đại tây dương, nhưng tôi phải tuyên bố rằng chiến tranh là điều vô luân. Nếu có những vi phạm nhân quyền ở một nơi nào đó, tôi không thể xử dụng cùng một phương pháp để chận đứng. Với tư cách là tín hữu kitô, tôi phải xử dụng những phương pháp ôn hòa, trong đó quan trọng nhứt là đối thoại".

Ðức cha Ðại diện Tông tòa tại Tripoli nhắc lại rằng đức Gioan Phaolo II đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Libya khi nước này đang bị cấm vận. Theo Ðức cha Martinelli, điều này chứng tỏ rằng phương pháp để giải quyết các vấn đề không phải là chiến tranh hay cấm vận mà là đối thoại ngọai giao.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page