Linh ứng là chìa khóa

để chú giải Kinh Thánh

 

Linh ứng là chìa khóa để chú giải Kinh Thánh.

Vatican [Zenit 5/4/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nhắc lại rằng Linh ứng là chìa khóa để chú giải Kinh Thánh.

Trong sứ điệp gởi cho Ðức hồng y William Levada, bộ trưởng bộ giáo lý đức tin, kiêm chủ tịch Ủy ban Tòa thánh về Kinh Thánh, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng không thể hiểu Kinh thánh nếu quên lãng linh ứng.

Ðức thánh cha đã gởi sứ điệp cho Ðức hồng y Levada nhân dịp ủy ban Tòa thánh về Kinh thánh nhóm phiên khoáng đại với chủ đề "Linh ứng và chân lý Thánh Kinh".

Trong sứ điệp, Ðức thánh cha nhắc lại rằng các tiêu chuẩn của linh ứng và chân lý cũng phải phù hợp với tiêu chuẩn của sự thống nhứt toàn bộ Kinh Thánh.

Nhắc lại tông huấn "Verbum Domini" [Ðó là Lời Chúa] được công bố ngày 30 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha khẳng định: "Một ý niệm chủ đạo để đón nhận bản văn Kinh thánh như là Lời Chúa trong lời con người chính là Linh ứng".

Theo Ðức thánh cha, "chú giải Kinh thánh mà không màng đến hay quên tính cách linh ứng của Kinh Thánh tức là không quan tâm đến đặc điểm quan trọng và quý giá nhứt của Kinh Thánh là "đến từ Thiên Chúa". Bỏ qua yếu tố này thì Kinh thánh, dù có chứa đựng những lời sâu xa và đẹp đẽ đến đâu, cũng chỉ là lời của con người mà thôi.

Ðức thánh cha lập lại rằng Thiên Chúa nói với con người "để tự mạc khải và cho con người biết Ngài và mầu nhiệm cứu độ nhiều hơn".

Ngòai ra Ðức thánh cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hai "chìa khóa" để đọc Kinh Thánh là linh ứng và chân lý.

Một tiêu chuẩn khác cũng cần thiết là sự thống nhứt của tòan bộ Kinh thánh và lịch sử. Ðức thánh cha giải thích rằng để có thể đón nhận Kinh Thánh như Lời Chúa, cần phải nắm bắt được sự thống nhứt trong toàn bộ lịch sử mạc khải trong đó các yếu tố soi sáng cho nhau.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page