Cái chết của Osama bin Laden

là một cơ hội để thăng tiến

nền văn hóa sự sống

 

Cái chết của Osama bin Laden là một cơ hội để thăng tiến nền văn hóa sự sống.

Jakarta, Indonesia [Asianews 4/5/2011] - Một vị Giám mục Indonesia tuyên bố rằng cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden là một cơ hội để thăng tiến nền văn hóa sự sống.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Johannes Pujasumarta, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia, tin rằng cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden là một cơ hội để chấm dứt văn hóa sự chết và mở ra một chương mới cho nền văn hóa sự sống.

Ðức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi "chấm dứt chu kỳ bạo động", xóa bỏ văn hóa báo thù và thăng tiến giá trị tuyệt đối của sự sống.

Theo Ðức cha Pujasumarta, cần phải thăng tiến "hòa bình và huynh đệ đại đồng giữa mọi người Indonesia".

Về phần mình, cha Aloysius Budipurnomo, chủ tịch ủy ban đối thọai liên tôn của tổng giáo phận Semarang, kêu gọi chính phủ nên tỏ ra thực tế hơn. Vị linh mục này nói rằng cái chết của Osama Bin Laden không đương nhiên có nghĩa là chủ nghĩa khủng bố tại Indonesia và trên thế giới cũng chết theo. Theo cha, "chiến đấu chống lại chủ nghĩa cực đoan là một sinh họat hằng ngày cũng như cạo râu".

Cha Budipurnomo cho biết: hiện vẫn còn nhiều đơn vị khủng bố đang hoạt động tại Indonesia và chính phủ cần phải có thái độ thực tế hơn đối với những tổ chức này. Cá nhân ngài cảm thấy hài lòng vì chính phủ đã tỏ ra cứng rắn với những kẻ mà ngài gọi là "kẻ thù của xã hội".

Tuy nhiên, hiện nay các tín hữu kitô đang lo sợ sẽ có những vụ trả đũa sau cái chết của Bin Laden. Nasir Abbas, người đã từng chiến đấu chống quân đội Liên xô tại Afghanistan hồi thập niên 80, tuyên bố rằng các cựu đồng chí của ông tại Indonesia sẽ trả thù cho Bin Laden.

Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono nói rằng cái chết của Bin Laden là một dịp may để chận đứng chủ nghĩa khủng bố tại Indonesia. Tuy nhiên, ông kêu gọi hãy thận trọng và yêu cầu tăng cường an ninh tại nhiều khu vực.

Ðiều đáng lo ngại là hiện nay Cộng đồng Hồi giáo tại Indonesia lên án việc thủy táng ông Bin Laden. Lãnh tụ của Hồi giáo Indonesia gọi hành động này của Hoa kỳ là vô luân, bởi vì thân xác của một người hồi giáo phải được chôn cất trong một mãnh đất khô ráo, bất luận người đó là ai.

Trong khi đó, Mặt trận bảo vệ Hồi giáo cho biết sẽ tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện "để vinh danh lãnh tụ khủng bố Al Qaeda".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page