Bào đệ ông Shahbaz Bhatti

được bổ nhiệm làm bộ trưởng

đặc trách các nhóm tôn giáo thiểu số

 

Bào đệ ông Shahbaz Bhatti được bổ nhiệm làm bộ trưởng đặc trách các nhóm tôn giáo thiểu số.

Islamabad, Pakistan [Fides 3/5/2011] - Bào đệ của ông Shahbaz Bhatti được bổ nhiệm làm bộ trưởng đặc trách các nhóm tôn giáo thiểu số.

Sau một thỏa thuận được thông qua hôm đầu tháng 5 năm 2011, Ðảng Nhân Dân Pakistan, tức đảng đang cầm quyền, đã cho cải tổ chính phủ. Ðã có 7 bộ trưởng liên bang và 7 thứ trưởng tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Ba 3 tháng 5 năm 2011. Trong số này có ông Paul Bhatti, bào đệ của ông Shahbaz Bhatti, được bổ nhiệm làm bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số. Ðây là chức vụ mà anh ông, ông Shahbaz Bhatti đã nắm giữ trước khi bị mưu sát.

Trong cuộc cải tổ vừa qua, chính phủ Pakistan cũng đặt thêm chức thứ trưởng cho bộ các nhóm tôn giáo thiểu số. Người giữ chức thứ trưởng bộ này là ông Akram Gill, một luật sư công giáo, dân biểu Quốc hội và thành viên của Liên minh Hồi giáo Pakistan. Ngoài ra, bộ còn có một tổng thư ký là ông Javed Akhtar, người đã từng làm việc trong bộ duới thời ông Shahbaz Bhatti. Cả ba người này sẽ lãnh đạo bộ này trong hai năm tới cho đến khi có cuộc bầu cử mới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page