Hàng trăm tín hữu kitô

tại Nigeria bị sát hại

 

Hàng trăm tín hữu kitô tại Nigeria bị sát hại.

Abuja, Nigeria [Fides 2/5/2011] - Hằng trăm tín hữu kitô tại Nigeria bị sát hại.

Trích thuật các nguồn tin của cảnh sát và giáo hội tại địa phưong, hãng thông tấn Fides cho biết: đã có khoảng từ 300 đến 500 tín hữu kitô bị thiệt mạng, 300 ngôi nhà bị phá huỷ, trên 14 ngàn người phải đi lánh nạn.

Theo Ủy ban "công lý và hòa bình" của giáo phận Abuja, trên đây là hậu quả của những cuộc đụng độ diễn ra tại và xung quanh Kafanchan. Kafanchan là một thành phố nằm trên một tuyến đường sắt quan trọng thuộc bang Kaduna, trung bắc Nigeria.

Theo ủy ban công lý và hòa bình giáo phận Abuja, hôm 18 tháng 4 năm 2011, sau khi ông Goodluck Jonathan, một tín hữu kitô, tái đắc cử tổng thống Nigeria, những người ủng hộ Ðảng CPC [thay đổi] gồm hầu hết những người hồi giáo, vốn chỉ là một thiểu số tại Kafanchan, đã mở những cuộc tấn công vào các thường dân vô tội. CPC là Ðảng của ông Muhammadu Buhari, một cựu độc tài quân phiệt đã thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page