Ðức giám mục Ðại diện Tông tòa tại Tripoli

kêu gọi Nato ngưng dội bom xuống Libya

 

Ðức giám mục Ðại diện Tông tòa tại Tripoli kêu gọi Nato ngưng dội bom xuống Libya.

Tripoli, Libya [CWN 3/5/2011] - Ðức giám mục Ðại diện Tông tòa tại Tripoli kêu gọi Nato ngưng dội bom xuống Libya.

Hôm thứ Hai 2 tháng 5 năm 2011, được hãng thông tấn Fides trích thuật, Ðức cha Giovanni Martinelli, Ðại diện Tông tòa tại Libya khẳng định rằng chính mắt ngài đã thấy các hỏa tiển của Nato rơi vào nhà thường dân.

Ðức cha Martinelli nói: "Tôi nghĩ rằng chúng ta đang đùa giỡn với sinh mạng của các thường dân. Tôi muốn nhấn mạnh rằng trong cuộc oanh kích này các trẻ em cũng bị thiệt mạng. Ðiều này khiến cho một giải pháp hòa bình ngày càng trở nên khó khăn, bởi vì nó tạo ra sự phẫn nộ".

Theo Ðức cha Ðại diện Tông tòa tại Tripoli, chính các cuộc oanh tạc của Nato và đồng minh đã khiến dân chúng phẫn nộ và họ đã đốt phá một số tòa đại sứ. Ngài nói: "Tôi lập lại rằng bom đạn không giải quyết được các vấn đề. Tôi tự hỏi: liệu chúng ta có nên ngưng dội bom để ít nhứt tỏ ra tôn trọng các gia đình đang thương khóc người thân của mình không?"

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page