Hồi giáo cực đoan tại Punjab Pakistan

tấn công các tín hữu kitô

 

Hồi giáo cực đoan tại Punjab, Pakistan, tấn công các tín hữu kitô.

Lahore, Pakistan [Asianew 2/5/2011] - Những người hồi giáo cực đoan tại tỉnh Punjab, Pakistan, tấn công các tín hữu kitô, buộc họ phải đi lánh nạn.

Hôm Chúa nhựt 1 tháng 5 năm 2011, một nhóm người hồi giáo cực đoan tại Gujranwala, tỉnh Punjab đã tấn công vào nhà cửa, nơi thờ phượng của các tín hữu kitô. Nhiều nhà thờ bị đốt cháy.

Các cuộc tấn công đã diễn ra sau khi có người tố cáo rằng hôm thứ Bảy 30 tháng 4 năm 2011 một quyển kinh Coran đã bị đốt cháy. Các nhà lãnh đạo hồi giáo đã kêu gọi dân chúng tấn công các tín hữu kitô. Vì sợ cho mạng sống, nhiều gia đình kitô đã bỏ trốn khỏi vùng. Trong khi đó, chính quyền địa phương đã bắt đầu áp dụng khoản 144 trong luật hình sự Pakistan, theo đó không được phép tập trung quá 4 người trong các nơi hội họp công cộng.

Một linh mục đã cho hãng thông tấn Asianews biết rằng chính ngài đã chứng kiến các cuộc bạo động. Cha lên án việc đốt kinh Coran, nhưng nói rằng "trong tình thế căng thẳng hiện nay, chẳng có tín hữu kitô nào dám làm việc đó".

Về phần mình, ông Paul Bhatti, chủ tịch Liên Minh các nhóm thiểu số Pakistan, bào đệ của ông Shahbaz Bhatti, người đã bị sát hại vì bênh vực các tín hữu kitô và kêu gọi duyệt xét lại luật chống phạm thượng, đã đến viếng thăm những nơi bị những người hồi giáo cực đoan tấn công.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page