Ðức cha Ðại diện Tông tòa Tripoli

tham dự lễ an táng

thân nhân của ông Gaddafi

 

Ðức cha Ðại diện Tông tòa Tripoli tham dự lễ an táng thân nhân của ông Gaddafi.

Tripoli [Asianews 2/5/2011] - Ðức cha Ðại diện Tông tòa tại Tripoli, Libya, tham dự lễ an táng các thân nhân của ông Gaddafi bị giết chết trong các cuộc oanh tạc của liên minh Tây phương.

Ðức cha Giovanni Martinelli, Ðại diện Tông tòa tại Tripoli, đã tham dự lễ an táng của người con trai nhỏ nhứt của ông Gaddafi và 3 đứa cháu nội của ông.

Lễ nghi kéo dài ba tiếng đồng hồ đã diễn ra chiều thứ Hai 2 tháng 5 năm 2011.

Ðức cha Martinelli không đưa ra lời tuyên bố nào, nhưng cho biết: các thành viên của gia đình ông Gaddafi đã bị thiệt mạng do các cuộc oanh tạc của Nato nhắm vào căn cứ quân sự Bab Al Azizia.

Nga đã lên tiếng chỉ trích Nato sát hại các thường dân.

Một tuyên ngôn của bộ ngoại giao Nga nói rằng việc xử dụng vũ lực không tương xứng và vượt qua nghị quyết 1973 của hội đồng bảo an Liên hiệp quốc đang tạo ra những hậu quả thảm khốc và gây ra cái chết cho các thường dân.

Nga kêu gọi Nato tuân thủ các quyết nghị của cộng đồng thế giới liên quan đến cuộc xung đột tại Libya, ngưng chiến tức khắc và khởi sự một sự dàn xếp chính trị vô điều kiện.

Mặc dù bị cáo buộc, chỉ huy trưởng các lực luợng Nato đang hành quân tại Libya, tướng Charles Bouchard, nói rằng liên minh không hề nhắm vào thường dân. Ông nói rằng các cuộc oanh tạc mới đây chỉ nhắm vào các trung tâm hành quân của Libya vốn đang đe dọa thường dân.

Hôm thứ Hai 2 tháng 5 năm 2011, tại Tripoli, một số đám đông đã tấn công vào các tòa đại sứ Ý và Anh cũng như các văn phòng của Liên hiệp quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page