Tòa thánh ký thỏa ước

với Azerbaijan

 

Tòa thánh ký thỏa ước với Azerbaijan.

Vatican [VIS, CWN 2/5/2011] - Tòa thánh ký thỏa ước với cộng hòa Azerbaijan.

Hôm 29 tháng 4 năm 2011, Tòa thánh và cộng hòa Azerbaijan đã ký một thỏa ước về các quan hệ pháp lý giữa Giáo hội Công giáo và nước này.

Buổi lễ ký kết thỏa ước đã diễn ra tại văn phòng Ủy ban tôn giáo vụ của Azerbaijan ở thủ đô Baku.

Ðại diện về phía Tòa thánh có Ðức cha Claudio Gugerotti, Sứ thần Tòa thánh tại Azerbaijan và đại diện nước này có ông Hidayat Orujov, chủ tịch ủy ban làm việc với các hiệp hội tôn giáo.

Thỏa ước gồm 8 khoản nhìn nhận quy chế pháp lý của Giáo hội Công giáo tại Azerbaijan, bảo đảm tự do tuyên xưng và thực hành đức tin công giáo cũng như quyền của Giáo hội được tổ chức và thực thi sứ mệnh của mình phù hợp với giáo luật.

Thỏa ước cũng nhìn nhận tính cách pháp nhân của Giáo hội và các tổ chức của Giáo hội, bảo đảm việc thông tin liên lạc tự do giữa Giáo hội địa phương và Tòa thánh cũng như quyền được xử dụng các phương tiện truyền thông và tự do tuyển chọn nhân sự của Tòa thánh.

Cuối cùng thỏa ước cũng bảo đảm việc cấp chiếu khán và việc cư trú của các nhân sự Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page