Sự hiện diện của ông Mugabe

trong lễ tôn phong chân phước

một trắc nghiệm về ngoại giao của Tòa thánh

 

Sự hiện diện của ông Mugabe trong lễ tôn phong chân phước: một trắc nghiệm về ngoại giao của Tòa thánh.

Vatican [CWN 2/5/2011] - Sự hiện diện của tổng thống Zimbabwe, ông Robert Mugabe, trong lễ nghi tôn phong chân phước cho đức Gioan Phaolo II là một trắc nghiệm về ngoại giao của Tòa thánh.

Thật vậy, sự hiện diện của nhà độc tài này trong lễ nghi tôn phong chân phước hôm Chúa nhựt 1 tháng 5 năm 2011 đã đặt ra một vấn đề ngoại giao cho Tòa thánh, bởi vì nhà lãnh đạo Phi châu này đã bị các nhà lãnh đạo thế giới cũng như các Ðức giám mục Zimbabwe kết án vì tham nhũng, quản lý tồi tệ và vi phạm nhân quyền.

Theo một linh mục chuyên gia về ngoại giao của Tòa thánh, Tòa thánh đã có thể từ chối không cho ông Mugabe đến tham dự lễ nghi tôn phong chân phước. Một quyết định như thế có thể tạo ra nhiều hệ lụy về mặt ngoại giao. Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở khía cạnh ngoại giao, bởi vì Tòa thánh không chỉ là một quốc gia, cho nên vấn đề được đặt ra là: liệu Giáo hội có thể loan báo không cho một người giáo dân đến tham dự một thánh lễ không?

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page