Tòa thánh lên tiếng về cái chết

của trùm khủng bố Osama Bin Laden

 

Tòa thánh lên tiếng về cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Roma [Zenit 2/5/2011] - Nhận định về cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden, Tòa thánh nói rằng ông ta có trách nhiệm rất nặng nề trong việc gây khủng bố và hận thù trên khắp thế giới.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai 2 tháng 5 năm 2011, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh nói rằng ông Osama Bin Laden là người có "trách nhiệm rất nặng nề trong việc quảng bá chia rẻ và hận thù giữa các dân tộc, gây ra cái chết cho vô số người và khai thác các tôn giáo cho mục đích này".

Nhưng tuyên ngôn của Tòa thánh khẳng định: "đứng trước cái chết của một người, người tín hữu kitô không hề vui mừng", mà chỉ suy tư về trách nhiệm nặng nề của mỗi người trước mặt Thiên Chúa và loài người.

Theo cha Lombardi, cái chết của ông Osama Bin Laden không phải là dịp để tăng thêm hận thù, nhưng để thúc đẩy hòa bình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page