Sẽ có thêm 200 nhà thờ Chính thống

tại Mascova

 

Sẽ có thêm 200 nhà thờ Chính thống tại Mascova.

Mascova [Asianews 30/4/2011] - Sẽ có thêm 200 nhà thờ Chính thống tại Mascova.

Hôm 29 tháng 4 năm 2011, ông Sergei Sobinian, thị trưởng Mascova bảo đảm với Ðức thượng phụ Chính thống Mascova rằng chính quyền địa phương sẽ không trì hoãn hay ngăn cản dự án xây thêm 200 nhà thờ Chính thống tại thành phố này.

Ông Sobinian đã đưa ra lời tuyên bố trên đây tại buổi lễ đặt nền móng của một số nhà thờ đầu tiên gần Hí viện Dubrovka.

Tại đây, hồi năm 2002, các phiến quân Chenya đã bắt một số học sinh làm con tin. Cuộc giải vây đã khiến cho nhiều người thiệt mạng.

Chính quyền thị xã đã cho Giáo hội 15 lô đất và sẽ cho thêm 5 lô khác. Thị trưởng Sobinian cho biết: đến cuối năm 2011 sẽ có 8 hay 9 nhà thờ được khởi công xây cất.

Về phần mình, Ðức thượng phụ Mascova và toàn nước Nga nói rằng "200 nhà thờ vẫn chưa đủ để giải quyết vấn đề. Nhưng tình hình sẽ thay đổi, bởi vì dân chúng sẽ có thể đi bộ đến nhà thờ".

Việc nhà nước trợ giúp Giáo hội rất hữu ích để chống lại các tệ nạn xã hội như nghiện ngập, bạo động giữa các sắc tộc và phá thai. Chính vì vậy mà thị trưởng Mascova thúc đẩy các nhà lãnh đạo Giáo hội hãy biến các nhà thờ không những thành nơi cầu nguyện mà còn như nơi gặp gỡ và nâng đỡ giới trẻ và những người túng thiếu.

Theo Ðức thượng phụ Kyrill, Mascova, sẽ là một thành phố mẫu mực cho những vùng khác. Nếu chương trình này thành công thì bộ mặt tôn giáo của toàn nước Nga sẽ thay đổi.

Theo các số liệu của tòa Thượng phụ Mascova, hiện mỗi nhà thờ tại Mascova phải phục vụ cho 35 ngàn cư dân và tại một số khu vực, con số này có thể lên đến 150 hay 200 ngàn người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page