Ðức thượng phụ Công giáo Melkite tại Syria

lo ngại về tình hình xáo trộn trong nước

 

Ðức thượng phụ Công giáo Melkite tại Syria lo ngại về tình hình xáo trộn trong nước.

Syria [CWN 29/4/2011] - Ðức thượng phụ Công giáo Melkite, Syria, lo ngại về tình hình xáo trộn tại nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức thượng phụ Gregory III Laham, Thượng phụ Công giáo Melkite Antiokia lo sợ rằng cuộc xáo trộn chính trị hiện nay tại Syria có thể khiến các tín hữu kitô tại nước này cũng như trên toàn Trung đông phải bỏ nước ra đi.

Ðức thượng phụ Antiokia cho biết: Tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" đã đóng vai trò nổi bật trong các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Mặc dù ủng hộ những người biểu tình đòi hỏi nhiều tự do hơn, Ðức thượng phụ Gregory III Laham tố giác một số thành phần cực đoan đang lèo lái cuộc xung đột để tạo bất ổn cho chính phủ.

Theo Ðức thượng phụ, các tín hữu kitô tại Syria lo ngại rằng những người hồi giáo cực đoan có thể lên cầm quyền khi chế độ hiện hành sụp đổ.

Người công giáo Melkite tại Syria đã cử hành lễ Phục Sinh một cách âm thầm vì tôn trọng những người đã bị giết chết trong các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, Ðức thượng phụ Antiokia sợ rằng bạo động sẽ tiếp diễn. Dù vậy, ngài hy vọng rằng các cuộc biểu tình sẽ được giải quyết mà không dẫn đến một cuộc cách mạng qui mô nào.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page