Ủy ban tự do thế giới của Hoa kỳ

lập danh sách 14 quốc gia

vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng nhứt

 

Ủy ban tự do thế giới của Hoa kỳ lập danh sách 14 quốc gia vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng nhứt.

Washington [CWN 29/4/2011] - Ủy ban tự do thế giới của Hoa kỳ thiết lập danh sách 14 quốc gia vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng nhứt.

14 quốc gia được bản báo cáo năm 2011 của Ủy ban tự do thế giới của Hoa kỳ đưa vào danh sách những nước vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng nhứt là: Miến Ðiện, Trung quốc, Ai cập, Iran, Iraq, Nigeria, Bắc Hàn, Pakistan, Á rập Saudi, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan và Việt nam. Ðây là danh sách các nước "cần được quan tâm một cách đặc biệt" về vi phạm tự do tôn giáo.

Trong danh sách, người ta thấy lần đầu tiên có tên Ai cập.

Ông Leonard Leo, chủ tịch Ủy ban giải thích rằng "các quốc gia cần được quan tâm một cách đặc biệt là những nước vi phạm tự do tôn giáo và lạm dụng nhân quyền một cách tồi tệ nhứt".

Theo ông Leo, trong trường hợp Ai cập, các vị phạm tự do tôn giáo được chính phủ chủ trương hay dung túng đã gia tăng một cách đáng kể từ khi tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ.

Ủy ban tự do tôn giáo thế giới của Hoa kỳ cũng cho biết một số nước như Afghanistan, Belarus, Cuba, Ấn độ, Indonesia, Lào, Nga, Somalia, Tajiskistan, Thổ nhĩ kỳ và Venezuela là những nước cần được theo dõi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page