Ðức thánh cha nói

sẽ không có phong thánh tức khắc

cho Ðức Gioan Phaolo II

 

Ðức thánh cha nói sẽ không có phong thánh tức khắc cho Ðức Gioan Phaolo II.

Roma [CNA 27/4/2011] - Một ký giả Ý nói rằng đức Benedicto XVI không nghĩ đến việc phong thánh tức khắc cho người tiền nhiệm của ngài.

Ký giả Andrea Tornielli, thông tín viên của nhựt báo Ý "La Stampa" tại Vatican nói rằng trong những ngày đầu sau khi được bầu làm giáo hoàng, đức Benedicto XVI đã cứu xét, nhưng bác bỏ việc phong thánh tức khắc cho đức Gioan Phaolo II.

Ký giả này viết rằng đức Benedicto XVI đã không quyết định tức khắc. Ngài biết rõ người tiền nhiệm của mình và không có chút nghi ngờ nào về sự thánh thiện của vị giáo hoàng này. Tuy nhiên, đức Benedicto XVI chỉ muốn tham khảo trước và đã không bỏ qua giai đọan thông thường là việc tôn phong chân phước.

Ký giả Tornielli tiết lộ rằng người đề nghị phong thánh tức khắc cho đức Gioan Phaolo II là Ðức hồng y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Kakow, Balan, người đã từng là thư ký riêng của ngài.

Ký giả này cũng nói rằng Ðức hồng y Jozef Tomko, cựu bộ trưởng bộ truyền giáo, cũng là người đưa ra đề nghị này.

Theo ký giả này, các Ðức hồng y trong giáo triều rất xúc động trước những tiếng kêu vang dội của đám đông trong lễ an táng đức Gioan Phaolo II, khi họ yêu cầu phải phong thánh tức khắc cho ngài.

Theo ký giả Tornielli, đức Benedicto XVI đã học kinh nghiệm từ chính vị tiền nhiệm của ngài. Thật vậy, Ðức hồng y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa thánh dưới thời đức Gioan Phaolo II đã đại diện nhiều Hồng y giáo triều viết thư lên ngài để xin phong thánh tức khắc cho Mẹ Terexa Calcutta. Nhưng đức Gioan Phaolo II đã bác bỏ đề nghị này.

Trong 1,000 năm lịch sử Giáo hội gần đây, đức Gioan Phaolo II là vị giáo hoàng đầu tiên được người kế vị mình tôn phong chân phước.

Mặt khác, Ðức hồng y Jose Saraiva Martins, cựu bộ trưởng bộ phong thánh, đề nghị nên đặt đức Gioan Phaolo II làm "thánh quan thầy của giới trẻ".

Trong một bài phát biểu tại đại học Santa Croce của Hội Opus Dei ở Roma hôm 30 tháng 4 năm 2011, Ðức hồng y Martins nói: "Cá nhân tôi cho rằng đức Gioan Phaolo II nên được đặt làm thánh quan thầy của giới trẻ."

Trong suốt 27 năm làm giáo hoàng, đức Gioan Phaolo II đã có một quan hệ đặc biệt với giới trẻ đến độ nhiều người gọi ngài là "giáo hoàng của giới trẻ".

Trong các cuộc gặp gỡ với giới trẻ, đức Gioan Phaolo II thường đặt câu hỏi: "Chúng con có thể dâng hiến bản thân, thời giờ, năng lực và tài năng cho phúc lợi của người khác không? Chúng con có thể sống yêu thương không? Nếu chúng con làm được như vậy, thì Giáo hội và xã hội có thể chờ đợi những điều lớn lao từ mỗi người chúng con".

Hiện đang có một vị thánh quan thầy giới trẻ là thánh Aloysius Gonzaga, vị thánh người bồ đào nha sống vào thế kỷ thứ 16.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page