Các tín hữu kitô Á châu

tại lễ tôn phong chân phước

cho Ðức Gioan Phaolo II

 

Các tín hữu kitô Á châu tại lễ tôn phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolo II.

Roma [Asianews 1/5/2011] - Nhiều tín hữu công giáo Á châu hiện diện tại lễ tôn phong chân phước cho đức Gioan Phaolo II.

Có khoảng 1 triệu 5 trăm ngàn người tham dự lễ tôn phong chân phước cho đức Gioan Phaolo II tại Roma. Trong số này có nhiều người đến từ Á châu.

Sáng Chúa nhựt 1 tháng 5 năm 2011, những người đầu tiên đến quảng trường thánh Phero là các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Seoul Nam Hàn. Họ đã có mặt tại đường Hoà giải từ lúc 3 giờ rưởi sáng.

Một nhóm khỏang 13 người công giáo từ Thánh địa, Do thái và Palestine nói rằng họ có mặt tại Roma để làm chứng cho một vị thánh đã "làm quá nhiều cho Thánh địa". Một phụ nữ đến từ Haifa, Israel, nói rằng đức Gioan Phaolo II là niềm hy vọng của các tín hữu kitô Thánh địa là những người đang gánh chịu những hậu quả của sự thù hận và bạo động trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Trong số khách hành hương từ Á châu cũng có nhiều người Việt nam. Một sinh viên Việt nam tên là Anna nói với hãng thông tấn Asianews rằng cô đã phải chờ đợi 8 tiếng đồng hồ để tham dự lễ tôn phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolo II. Người thiếu nữ này cho biết suốt đêm họ đã lần chuỗi và cầu nguyện. Ðến từ một ngôi làng nhỏ ở tây bắc Hà nội, Anna đã du học tại Ý từ hai năm nay; năm tới cô sẽ trở lại Việt nam. Cô cho biết: "Chúng tôi sợ phải trở lại Việt nam. Chúng tôi cầu xin chân phước Gioan Phaolo II bầu cử và che chở chúng tôi." Cô còn nói: "Tôi xin tân chân phước gìn giữ tôi và xứ sở tôi, là nơi các tín hữu kitô đang sống trong một hoàn cảnh khó khăn và đang là nạn nhân của bách hại và thiếu tự do tôn giáo".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page