Ðại diện Tông tòa tại Tripoli tố giác

việc Nato tiếp tục không kích Libya

 

Ðại diện Tông tòa tại Tripoli tố giác việc Nato tiếp tục không kích Libya.

Tripoli, Libya [CWN 28/4/2011] - Ðại diện Tông tòa tại Tripoli tố giác việc Nato tiếp tục không kích Libya.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, Ðức cha Giovanni Martinelli, Ðại diện Tông tòa tại Tripoli nói rằng hôm thứ Hai Phục sinh 25 tháng 4 năm 2011, mặc dù Tripoli bị oanh tạc dữ dội, các tín hữu vẫn đến nhà thờ.

Ðức cha Martinelli lên án việc Liên hiệp quốc quyết định gây chiến và từ chối mọi hình thức đối thoại để giải quyết các cuộc tranh chấp.

Ðức cha nói: "Ai cũng muốn tiếp tục theo đuổi giải pháp của bom đạn. Ðây là một điều khủng khiếp và đáng buồn, bởi vì nó không thay đổi được gì. Ðây là một sự thất bại của nhân lọai".

Theo vị Ðại diện Tông tòa, "Nato và những người nổi lọan cần phải chấm dứt sự can thiệp bằng quân sự và chấp nhận những cuộc đàm phán với chế độ".

Ðức cha Martinelli đặc biệt phê bình chính sách của Ý, là nước hiện đang chủ trương không kích sau nhiều năm ủng hộ chế độ của ông Qaddafi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page