Gần 1000 tín hữu Anh giáo

trở về hiệp thông trọn vẹn với

Giáo hội Công giáo trong tuần thánh

 

Gần 1000 tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo trong tuần thánh.

London [Zenit 27/4/2011] - Khoảng 1,000 tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo trong các cử hành phụng vụ tuần thánh do giám hạt tòng nhân "Ðức Bà Walsingham", Anh quốc tổ chức.

Giám hạt tòng nhân "Ðức Bà Walsingham" đã được Ðức thánh cha Benedicto XVI cho thành lập để đón tiếp các tín hữu anh giáo tại Anh và xứ Wales.

1,000 tín hữu anh giáo nói trên thuộc khoảng 30 nhóm, trong số này có gần 60 giáo sĩ. Các nhóm này đã được đón nhận vào Giáo hội Công giáo cùng với một trong 3 cựu Giám mục Anh giáo, nay đã trở thành linh mục công giáo là Ðức ông Keith Newton, bề trên của giám hạt, Ðức ông John Broadrhurst, cựu Giám mục Fulham và Ðức ông Andrew Burnham, cựu Giám mục Ebbsfleet.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page