Sứ điệp Phục sinh

của Ðức thượng phụ Kyrill

 

Sứ điệp Phục sinh của Ðức thượng phụ Kyrill.

Mascova [Asianews 26/4/2011] - Ðức thượng phụ Chính thống Mascova kêu gọi Giáo hội Công giáo và Tin lành cùng làm chứng cho Tin Mừng.

Khi công bố sứ điệp truyền thống "Christos Voskrese" [Chúa Kitô đã sống lại], Ðức thượng phụ Kyrill đã mời gọi các tín hữu tham dự lễ Phục sinh tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Cứu Thế ở Mascova hãy thay đổi cuộc sống cho phù hợp với niềm hy vọng lớn lao vào sự Phục Sinh, bằng cách "từ bỏ những gì thuộc về bóng tối, những gì không thuộc về Kitô giáo như sự dữ, hận thù, ganh tỵ".

Năm nay (2011) lễ phục sinh của Chính thống giáo trùng với lễ Phục sinh của Công giáo.

Trong đêm vọng phục sinh, Ðức thuợng phụ Chính thống Mascova đã gởi sứ điệp cho Ðức giáo hòang và các nhà lãnh đạo Tin lành để kêu gọi "cùng nhau làm chứng cho sự Thật về Thiên Chúa, tuyên xưng hòa bình, công lý và tình thương".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page