Một linh mục tại Bắc Ái Nhĩ Lan

xin đứng ra làm trung gian giữa

Ðạo binh Cộng hòa Ái nhĩ Lan

và cảnh sát Bắc Ái Nhĩ Lan

 

Một linh mục tại Bắc Ái Nhĩ Lan xin đứng ra làm trung gian giữa Ðạo binh Cộng hòa Ái nhĩ Lan và cảnh sát Bắc Ái Nhĩ Lan.

Londonderry, Bắc Ái nhĩ lan [CNS 26/4/2011] - Một linh mục tại Bắc ái nhĩ lan xin đứng ra làm trung gian giữa Ðạo binh Cộng hòa Ái nhĩ lan và Cảnh sát Bắc Ái nhĩ lan.

Hiện các thành viên bán quân sự Ðạo binh Cộng hòa Ái nhĩ lan đang đe dọa giết những người công giáo nào ra làm cảnh sát. Tổ chức này chống lại tiến trình hòa bình tại Ái nhĩ lan. Họ cảnh cáo rằng Giáo hội sẽ không thể bảo vệ những người công giáo tình nguyện ra làm cảnh sát. Họ gọi những người cảnh sát này là những thành phần phản bội.

Lời đe dọa trên đây được đưa ra sau khi một cảnh sát viên người công giáo bị hạt sát cách đây 3 tuần lễ.

Trong một tuyên ngôn do một thành viên bịt mặt đọc tại Londonderry hôm 25 tháng 4 năm 2011, Ðạo binh Cộng hòa Ái nhĩ lan cảnh cáo rằng "có những người tưởng mình đang phục vụ cộng đồng, thực ra họ đang phục vụ cho người Anh đang chiếm đóng Bắc Ái nhĩ lan. Dù thuộc tôn giáo, văn hóa hay động lực nào, họ cũng đều sẽ bị xử tử".

Cha Michael Canny, quản nhiệm giáo xứ chính tòa thánh Eugene tại Londonderry nói rằng ngài sẵn sằng gặp Ðạo binh Cộng hòa Ái nhĩ lan để yêu cầu các thành viên của tổ chức này "suy nghĩ lại về điều họ đang làm cho gia đình, bạn hữu và những người ủng hộ họ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page