Các Ðức giám mục Phi luật tân

sẽ tránh đụng độ với các tôn giáo khác

vì dự luật kế hoạch hóa gia đình

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân sẽ tránh đụng độ với các tôn giáo khác vì dự luật kế hoạch hóa gia đình.

Manila [Ucanews 26/4/2011] - Các Ðức giám mục Phi luật tân sẽ tránh đụng độ với các tôn giáo khác vì dự luật kế hoạch hóa gia đình.

Hôm 26 tháng 4 năm 2011, cha Melvin Castro, thư ký điều hành của Ủy ban Giám mục về Gia đình và Sự sống nói rằng Giáo hội Công giáo sẽ không tránh để không xảy ra cảnh lời qua tiếng lại với các tôn giáo khác về việc kiểm sóat sinh sản.

Linh mục thư ký điều hành của Ủy ban Giám mục về Gia đình và Sự Sống của Hội đồng Giám mục Phi luật tân giải thích: "sinh sản là một vấn đề luân lý, do đó, mọi người, bất luận thuộc tôn giáo hay lãnh vực nào, cũng đều bị ảnh hưởng bởi luật "y tế sản sinh" và như vậy có quyền lên tiếng về vấn đề này".

Theo cha Castro, Giáo hội Công giáo sẽ tập trung cố gắng và lời cầu nguyện để thuyết phục các nhà lập pháp để họ không ủng hộ dự luật nói trên.

Cha nói: "chúng tôi nhắm vào các nhà lập pháp, bởi vì họ là những người cần được hướng dẫn".

Cha Castro đặt vấn đề tại sao những người ủng hộ dự luật không nói đến sự tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước khi nhiều nhóm tôn giáo khác ủng hộ dự luật. Theo ngài, họ nên tỏ ra nhứt quán, bởi vì khi Giáo hội Công giáo lên tiếng chống lại dự luật thì họ lại nại đến nguyên tắc tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước. Nhưng khi một số Giáo hội khác ủng hộ, thì họ lại giữ thinh lặng.

Cha thư ký điều hành của Ủy ban Gia đình và Sự Sống khẳng định rằng trong vấn đề kiểm sóat sinh sản, mọi người đều có quyền lên tiếng.

Hiện nay, một số Giáo hội Kitô, kể cả Hội đồng các Giáo hội Phi luật tân và Hội đồng các Giáo hội Tin lành, kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật càng sớm càng tốt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page