Giáo hội Công giáo tại Balan

hy vọng lễ phong chân phước

cho đức Gioan Phaolo II

sẽ làm tươi trẻ lại bộ mặt của Giáo hội

 

Giáo hội Công giáo tại Balan hy vọng lễ phong chân phước cho đức Gioan Phaolo II sẽ làm tươi trẻ lại bộ mặt của Giáo hội.

Wadowice, Balan [Cathnews 22/4/2011] - Giáo hội Công giáo tại Balan hy vọng lễ phong chân phước cho đức Gioan Phaolo II sẽ làm tươi trẻ lại bộ mặt của Giáo hội.

Hiện nay, tại thành phố Wadowice, miền nam Balan, sinh quán của đức Gioan Phaolo II, các viên chức chính quyền địa phương đang cho sửa lại quảng trường chính và tu sửa lại ngôi nhà hai tầng nơi vị giáo hoàng này chào đời cách đây 91 năm.

Thành phố Wadowice hy vọng rằng lễ phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolo II vào ngày 1 tháng 5 năm 2011 sẽ thu hút được một lượng khách hành hương lớn đến ngôi nhà nơi ngài đã chào đời. Hiện ngôi nhà đã biến thành một bảo tàng viện.

Trên khắp nước Balan, Giáo hội hy vọng rằng lễ phong chân phước cho đức Gioan Phaolo II sẽ làm tươi trẻ lại bộ mặt của một Giáo hội vốn đã bị tàn phai vì những tranh chấp chính trị và thiếu một nhà lãnh đạo có tầm cở kể từ khi đức Gioan Phaolo II qua đời hồi năm 2005.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người sợ rằng lễ tôn phong chân phước cho đức Gioan Phaolo II có thể bị "thương mại hóa" và khiến cho dân chúng Balan không còn suy nghĩ sâu xa hơn về đức tin của mình và giáo huấn của đức Gioan Phaolo II.

Cha Pawel Danek, giám đốc bảo tàng viện, cho biết: mỗi năm đã có khoảng nửa triệu người viếng thăm Wadowice.

Ðức Gioan Phaolo II được xem là người đã mang lại nguồn cảm hứng thiêng liêng để đánh đổ chủ nghĩa cộng sản vô thần.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page