Một tỉnh trưởng kitô Ai cập

bị ngưng chức trong 3 tháng

 

Một tỉnh trưởng kitô Ai cập bị ngưng chức trong 3 tháng.

Cairo, Ai cập [AFP 25/4/2011] - Một tỉnh trưởng kitô Ai cập bị ngưng chức trong 3 tháng.

Thủ tướng Ai cập, ông Essam Charaf, đã ra lệnh ngưng chức một tỉnh trưởng kitô vì có dính líu với chế độ của tổng thống Hosni Mubarak.

Ðược biết việc bổ nhiệm viên tỉnh trưởng này đã tạo ra một làn sóng chống đối mãnh liệt tại miền Trung Ai cập.

Tỉnh trưởng Qena, vùng có đông tín hữu kitô Copte, ông Imad Chahata Mikhail, đã bị ngưng chức 3 tháng. Theo hãng thông tấn Mena của nhà nước Ai cập, ông Magued Abdel Karim sẽ tạm thời thay thế ông Mikhail để cai trị tỉnh này.

Thủ tướng Charaf cũng kêu gọi dân chúng trong tỉnh Qena hãy góp phần làm cho các sinh hoạt trong tỉnh được trở lại bình thường.

Một nguồn tin từ các lực lượng an ninh cho hãng thông tấn Pháp afp biết rằng trong những ngày vừa qua, những người biểu tình đã phong tỏa tuyến đường sắt dẫn đến tỉnh Qena. Nhưng nay những người biểu tình trước tòa tỉnh trưởng đã giải tán.

Tỉnh Qena, nơi có đông tín hữu kitô Copte, là hiện trường của nhiều căng thẳng giữa các tôn giáo.

Cách đây một tuần lễ, sau khi ông Mikhail, một sĩ quan cảnh sát cao cấp dưới thời tổng thống Mubarak, đuợc bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Qena, nhiều người dân trong tỉnh đã xuống đường biểu tình. Không những người hồi giáo, mà các tín hữu kitô Copte cũng tham gia vào cuộc biểu tình, vì họ không chấp nhận một viên chức chế độ cũ làm tỉnh trưởng. Ngoài ra, những người biểu tình cũng cho rằng các tỉnh trưởng Copte trước kia đã không dẹp bỏ được những căng thẳng giữa các tôn giáo.

Tuần trước, một giới chức hồi giáo khẳng định rằng việc chống đối ông Mikhail không có tính cách tôn giáo. Tuy nhiên, một giám mục Copte trong tỉnh Qena nói với hãng thông tấn afp rằng trong các cuộc biểu tình, người ta cũng nghe thấy một số khẩu hiệu chống kitô giáo. Ðức cha Kirilos, giám mục Nagaa Hammadi, khẳng định rằng các cuộc biểu tình có tính cách tôn giáo và được tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" điều động. Ngài nói rằng các tín hữu kitô trong giáo phận của ngài lo sợ sẽ có những cuộc tấn công mới.

Dạo tháng Giêng năm 2011, 6 tín hữu Copte tại Nagaa Hammadi đã bị giết chết khi vừa ra khỏi nhà thờ sau thánh lễ Giáng Sinh.

Chỉ chiếm từ 6 đến 10 phần trăm dân số, các tín hữu kitô Copte tại Ai cập nói rằng họ là nạn nhân của kỳ thị và xách nhiễu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page