Các Giáo hội Kitô

trên toàn bán đảo Triều Tiên

cầu nguyện hòa bình

 

Các Giáo hội Kitô trên toàn bán đảo Triều Tiên cầu nguyện hòa bình.

Seoul, Nam Hàn [Ucanews 21/4/2011] - Các Giáo hội Kitô trên toàn bán đảo Triều Tiên đều cầu nguyện cho hòa bình.

Trong lời cầu nguyện Phục sinh năm 2011, Hội đồng các Giáo hội Kitô Nam Hàn và Liên đoàn Kitô Bắc Hàn đều kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình trong lễ Phục Sinh.

Mục sư Lee Hun Sam, giám đốc ủy ban công lý và hòa bình của Hội đồng các Giáo hội Kitô Nam Hàn nói rằng căng thăng giữa hai miền nam bắc Triều tiên vẫn còn cao, tiếp theo vụ Bắc Hàn đánh chìm tàu chiến Cheonan của Nam Hàn và pháo kích vào đảo Yeonpyeong - Do hồi cuối năm ngoái. Do đó các tín hữu Kitô nên cầu nguyện cho nhau.

Lời cầu nguyện chung được Hội đồng các Giáo hội Kitô Nam Hàn và Liên đòan Kitô Bắc Hàn đưa ra khẳng định rằng cả hai miền Nam Bắc đều cần có sự phục sinh của Chúa Giesu.

Lời cầu nguyện có đọan viết: "Chúng con đã không kêu cầu hòa giải và chia sẻ. Do đó, cuộc đối thọai giữa hai miền đã ngưng lại và chúng con phải đương đầu với nỗi lo sợ chiến tranh. Chúng con đã không thực hiện hòa bình và hòa giải trong 66 năm qua kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia hai. Xin Chúa ban hòa bình cho chúng con".

Hội đồng các Giáo hội Kitô và Liên đoàn Kitô Bắc Hàn đã có thói quen soạn lời cầu nguyện Phục sinh chung kể từ năm 1996.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page