Ðức tổng giám mục Abidjan, Cote d'Ivoire

kêu gọi tha thứ và hòa giải

 

Ðức tổng giám mục Abidjan, Cote d'Ivoire, kêu gọi tha thứ và hòa giải.

Abidjan, Cote d' Ivoire [AFP 24/4/2011] - Ðức tổng giám mục Abidjan, Cote d' Ivoire, kêu gọi tha thứ và hòa giải.

Trong sứ điệp phục sinh được đọc trong các giáo xứ trong giáo phận Abidjan, thủ đô kinh tế của Cote d' Ivoire, Ðức cha Jean Pierre Kutwa đã kêu gọi người dân nước này hãy tha thứ, hoa giải và xây dựng hòa bình.

Sau cuộc bầu cử kết thúc vào ngày 11 tháng 4 năm 2011, qua đó ông Alassane Ouattara đã đánh bại tổng thống mãn nhiệm là ông Laurent Gbagbo, Cote d' Ivoire đã bị nhận chìm trong bạo động.

Sau khi ông Gbagbo bị bắt giữ, tình hình tại nước này vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Chính vì vậy mà Ðức tổng giám mục Abidjan kêu gọi mọi người hãy "đón nhận và trao ban sự tha thứ để có thể sống chung hòa bình".

Ðức cha Kutwa nhấn mạnh rằng Cote d' Ivoire "phải là một đất nước của thân hữu và huynh đệ cho mọi người dù là hồi giáo hay tín hữu kitô, nam hay bắc, trắng hay đen".

Theo Liên hiệp quốc, kể từ tháng 11 năm 2010, đã có khoảng một ngàn người thiệt mạng trong các cuộc bạo động và hằng trăm ngàn người buộc phải di tản và tỵ nạn.

Dân số Cote d' Ivoire hiện có khỏang 20 triệu người. Trong số này có 40 phần trăm theo Hồi giáo đa số ở miền Bắc và 40 phần trăm theo Kitô giáo ở miền Nam. Phần còn lại thờ vật linh.

Trong số những người ủng hộ ông Gbagbo có một số tín hữu kitô, trong khi đó ông Ouattara đuợc các vùng ở phía Bắc với đa số theo Hồi giáo ủng hộ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page