Trưng bày thánh tích máu

của đức Gioan Phaolô II

cho tín hữu tôn kính

 

Trưng bày thánh tích máu của đức Gioan Phaolô II cho tín hữu tôn kính.

Vatican (SD 26-4-2011) - Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 4 năm 2011, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết một ống máu nhỏ của Ðức Gioan Phaolô II sẽ được trưng bầy cho tín hữu tôn kính nhân lễ phong Chân Phước cho ngài ngày mùng 1 tháng 5 năm 2011.

Ống máu nói trên được gắn vào một mặt nhật thánh tích do Văn phòng lễ nghi Tòa Thánh chuẩn bị. Trong những ngày cuối đời của Ðức Gioan Phaolô II nhân viên y tế đã lấy máu của người và để nơi trung tâm giữ máu của nhà thương Chúa Hài Ðồng Giêsu, phòng hờ trường hợp phải chuyền máu cho Ðức Giáo Hoàng. Nhưng sau đó đã không có vụ chuyền máu nào. Máu đã được giữ trong 4 lọ nhỏ. Hai lọ do Ðức Hồng Y Stanislav Dziwicz Bí thư của Ðức Giáo Hoàng giữ, hai lọ còn lại đã được các nữ tu của nhà thương Chúa Hài Ðồng Giêsu giữ gìn cẩn mật trong 6 năm qua.

Nhân dịp lễ phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolô II hai thánh tích này đã được gắn vào hai mặt nhật. Thánh tích thứ nhất sẽ được trưng bầy cho tín hữu tôn kính rồi sẽ được lưu giữ cùng với các thánh tích khác trong Văn phòng lễ nghi Tòa Thánh. Thánh tích thứ hai sẽ được trao lại cho các nữ tu của nhà thương Chúa Hài Ðồng Giêsu. Máu ở trong thể loãng vì có chất chống đông khi được lấy từ tay của Ðức Gioan Phaolô II cách đây 6 năm. (SD 26-4-2011)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page