Các tín hữu Indonesia cương quyết

cử hành Tuần Thánh

trong phần đất của giáo xứ

 

Các tín hữu Indonesia cương quyết cử hành Tuần Thánh trong phần đất của giáo xứ.

Jakarta, Indonesia [Ucanews 21/4/2011] - Bất chấp lệnh của chính quyền địa phương, các tín hữu công giáo tại một giáo xứ ở Indonesia vẫn cương quyết cử hành Tuần Thánh trong phần đất của giáo xứ.

Nguời công giáo thuộc giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả tại Parung, Tây Java, đã không màng đến những lời cảnh cáo của chính quyền địa phương, vẫn cương quyết cử hành Tuần Thánh trên phần đất của giáo xứ.

Cha Bartholomeus Gatot Wotoseputo, linh mục chính xứ, cho biết giáo xứ sẽ cử hành tuần thánh trong đất của giáo xứ.

Ðược biết: trong một cuộc gặp gỡ hôm thứ Ba 19 tháng 4 năm 2011, chính quyền địa phương tại Bogor, Hội đồng Hồi giáo địa phương và diễn đàn vì sự hài hòa liên tôn, đã kêu gọi người công giáo cử hành tuần thánh tại Telaga Kahuripan, cách giáo xứ 10 cây số.

Chính quyền địa phương nại đến lý do an ninh để đưa ra lời kêu gọi trên đây. Nhưng người công giáo giáo xứ thánh Gioan Tẩy Giả đã không màng đến lời kêu gọi này.

Năm 1991, giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả đã mua được một miếng đất, nhưng không được phép xây cất nhà thờ, mặc dù đơn xin đã được nộp lên chính quyền từ năm 2000.

Vì nhu cầu mục vụ hằng ngày, một nhà nguyện, nhà xứ và văn phòng giáo xứ đã được xây cất. Nhưng các thánh lễ vẫn phải cử hành trong một túp lều.

Kể từ năm 2008, giáo dân đã bị những nguời hồi giáo đe dọa mỗi khi cử hành lễ Giáng Sinh và Phục Sinh trong phần đất của giáo xứ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page