Hội đồng linh mục triều Ấn độ

kêu gọi cho các linh mục

được tham gia tích cực hơn

trong các quyết định của giáo phận

 

Hội đồng linh mục triều Ấn độ kêu gọi cho các linh mục được tham gia tích cực hơn trong các quyết định của giáo phận.

Bhopal, Ấn độ [Ucanews 21/4/2011] - Hội đồng linh mục triều Ấn độ kêu gọi cho các linh mục được tham gia tích cực hơn trong các quyết định ở cấp giáo phận.

Cha Francis Scaria, tân chủ tịch Hội đồng linh mục triều Ấn độ tuyên bố rằng sự tham gia tích cực của các linh mục trong việc làm các quyết định ở cấp giáo phận là cần thiết để biến Giáo hội thành một tổ chức sống động, gần gũi với dân chúng mà Giáo hội đại diện.

Trong một bài phát biểu tại Bhopal, thủ phủ bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn độ, cha Scaria nói rằng sẽ có nhiều trong suốt hơn trong Giáo hội và điều đó sẽ giúp Giáo hội được trang bị hơn để đương đầu với những thách đố mới, nhứt là mối đe dọa đối với sứ mệnh của Giáo hội tại Ấn độ.

Cha Scaria đã được bầu làm chủ tịch của Hội đồng linh mục triều ấn độ tại New Delhi hôm 25 tháng 2 năm 2011.

Cha cho biết đã tham khảo ý kiến của tất cả mọi thành viên của Hội đồng và mọi người đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cổ võ các giám mục và linh mục đối thọai nhiều hơn trong những vấn đề quan trọng.

Khác với giám mục là người chỉ được thông tin qua những trung gian, các linh mục là những người đi sát với thực tế của dân chúng hơn.

Linh mục chủ tịch Hội đồng linh mục triều ấn độ cho biết hiện trên toàn quốc các chiến dịch bài Kitô giáo đang vẽ lên một bộ mặt méo mó về Giáo hội. Chỉ có sự dấn thân tích cực của các linh mục vào cuộc sống hằng ngày của dân chúng mới có thể đối phó với hiện tượng này.

Theo cha, một linh mục cần phải nỗ lực để tạo ra một bầu khí tin tưởng trong dân chúng, kitô lẫn không kitô, trong môi trường mình đang họat động.

Giáo hội cần phải giúp dân chúng ý thức về các quyền hiến định của họ với tư cách là những công dân bình đẳng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page