Ðức thánh cha lấy làm tiếc

về thái độ cứng lòng tin

của nhiều tín hữu kitô

 

Ðức thánh cha lấy làm tiếc về thái độ cứng lòng tin của nhiều tín hữu kitô.

Roma [AFP 21/4/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI lấy làm tiếc vì "phần lớn các tín hữu kitô cứng lòng tin và xa Chúa".

Trong thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giesu chiều thứ Năm Tuần Thánh, Ðức thánh cha lấy làm tiếc vì "phần lớn các tín hữu kitô cứng lòng tin và xa Chúa". Ngài nói đến sự mõi mệt của âu châu đối với chính văn hóa và lịch sử của họ. Những nước "Kitô giáo" không còn muốn biết đến đức tin của mình.

Ðức thánh cha nêu lên câu hỏi: "Chúng ta mở cửa để cho con người đến với Thiên Chúa hay chúng ta che dấu Ngài? Phải chăng, là Dân Chúa, nhưng phần lớn trong chúng ta lại chẳng trở thành một dân cứng lòng tin và xa lìa Chúa? Phải chăng chúng ta đã chẳng cam chịu với sự vắng bóng của Thiên Chúa và không tìm cách tự mãn?"

Ðức thánh cha kêu gọi phải không ngừng nuôi dưỡng sự "luyến nhớ" về Thiên Chúa.

Ðây cũng là ý tưởng ngài đã nêu lên trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 20 tháng 4 năm 2011. Ngài than phiền về sự "ngái ngủ" và vô cảm của con người trước sức mạnh của sự dữ và đối với sự hiện diện của Chúa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page