Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka

phản đối bản báo cáo của Liên hiệp quốc

về những vi phạm nhân quyền

của chính phủ nước này

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka phản đối bản báo cáo của Liên hiệp quốc về những vi phạm nhân quyền của chính phủ nước này.

Colombo, Sri Lanka [Ucanews 20/4/2011] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka phản đối bản báo cáo của Liên hiệp quốc về những vi phạm nhân quyền của chính phủ nước này trong cuộc nội chiến.

Cha Sarath Hettiarachchi, đồng chủ tịch Liên minh liên tôn vì đoàn kết quốc gia nói rằng "trong khi những kẻ khủng bố tấn công các nơi thờ phượng và thường dân thì Liên hiệp quốc chẳng nói gì về các vi phạm nhân quyền".

Hồi tháng Sáu năm 2010, Tổng thư ký Liên hiệp quốc, Ban Ki Moon, đã bổ nhiệm một ủy ban để điều tra về những tố cáo vi phạm nhân quyền trong những giai đọan cuối của cuộc nội chiến tại Sri Lanka. Sau 10 tháng điều tra, Ủy ban này đã gởi về cho ông Ban Ki Moon bản báo cáo hồi tuần trước. Một bản sao của bản báo cáo cũng được chuyển đến chính phủ Sri Lanka.

Phát biểu tại một cuộc biểu tình phản đối ở thủ đô Colombo hôm thứ Tư 20 tháng 4 năm 2011, cha Hettiarachchi nói rằng sau cuộc chiến kéo dài 30 năm, nay Liên hiệp quốc đang tìm cách can thiệp vào nội bộ Sri Lanka.

Về phần mình, Thượng tọa Kamburugamuwe Wajira Thera, chủ tịch của Liên minh, khẳng định rằng Sri Lanka đã không phạm bất cứ tội ác chiến tranh nào. Các lực lượng chính phủ chỉ chống lại những kẻ khủng bố mà thôi.

Chính phủ Sri Lanka đã bác bỏ mọi cáo buộc và chống lại việc Liên hiệp quốc cho thành lập ủy ban điều tra tội ác của nước này. Tổng thống Sri Lanka đã kêu gọi dân chúng biểu tình chống lại bản báo cáo của Liên hiệp quốc.

Bản báo cáo của Liên hiệp quốc cũng nhìn nhận rằng các phiến quân Tamil đã bắt giữ thường dân làm con tin và giết những ai tìm cách trốn thóat khỏi những vùng do họ kiểm soát.

Một tờ báo tại Sri Lanka đã cho đăng tải bản tóm lược của bản báo cáo theo đó quân đội Sri Lanka và các phiến quân Tamil đã vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, kể cả những hành động có thể bị xem như tội ác chiến tranh và chống lại nhân loại.

Theo Liên hiệp quốc, trong cuộc nội chiến kéo dài 26 năm, đã có khoảng từ 80 đến 100 ngàn người bị giết chết.

Về phần mình, chính phủ Sri Lanka cũng cho thành lập một ủy ban để nghiên cứu về nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc chiến.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page