Những phản ứng khác nhau

đối với một cuốn phim

về Ðức giáo hoàng

 

Những phản ứng khác nhau đối với một cuốn phim về Ðức giáo hoàng.

Roma [Cathnews 19/4/2011] - Một cuốn phim về Ðức giáo hoàng đã tạo ra nhiều phản ứng khác nhau.

Ðược biết: cuốn phim có tựa đề bằng tiếng Latinh "Habemus Papam" [chúng ta đã có Giáo hoàng] hiện đang trình chiếu tại Ý đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi.

Ðược nhà đạo diễn Ý Nanni Moretti thực hiện và được tài tử Pháp Michel Piccoli, 85 tuổi, thủ diễn, cuốn phim mô tả một vị Giáo hòang "lo sợ" đến độ phải cầu cứu sự giúp đỡ của một nhà phân tâm học.

Viết trên nhựt báo "Avvenire" [tương lai] của Hội đồng Giám mục Ý, ký giả Salvatore Izzo nói rằng nhà đạo diễn Moretti đã không tỏ ra tôn trọng đối với vị thủ lãnh của Giáo hội Công giáo. Theo tác giả, cuốn phim cũng chẳng có gì "hấp dẫn" đối với những người không tin.

Ông Izzo khẳng định: "Chúng ta không nên đụng đến Ðức giáo hòang, đá tảng trên đó Chúa Giesu đã xây Hội Thánh của Ngài".

Tuy nhiên, nguyệt san "Civilta Cattolica" của Dòng Tên lại ca ngợi cuốn phim. Riêng Ðài phát thanh Vatican thì cho rằng cuốn phim không có giọng điệu mỉa mai cũng chẳng bôi nhọ Ðức giáo hoàng.

Bên ngoài Giáo hội, một số nhà bình luận ca ngợi cuốn phim vì đã mô tả một hình ảnh thực tế về gánh nặng của Ðức giáo hoàng. Năm 2005, khi được bầu làm Giáo hòang, đức Benedicto XVI có nói rằng ngài cảm thấy như bị đưa lên "đoạn đầu đài".

Tác giả Sandro Magister, một chuyên gia về Tòa thánh, nói rằng hiện đang có nhiều phản ứng khác nhau về cuốn phim, nhưng Giáo quyền không đưa ra một lời kết án chính thức nào.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page