Ðức tổng giám mục Mascova

mong muốn có một lịch cử hành Phục Sinh

chung với Chính thống giáo

 

Ðức tổng giám mục Mascova mong muốn có một lịch cử hành Phục Sinh chung với Chính thống giáo.

Mascova [Asianews 20/4/2011] - Ðức tổng giám mục Mascova mong muốn có một lịch cử hành Phục Sinh chung với Chính thống giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Paolo Pezzi, Tổng giám mục giáo phận "Mẹ Thiên Chúa" tại Mascova nói đến sự cần thiết phải cùng với anh em Chính thống suy tư về gia sản đức tin chung để đẩy mạnh công cuộc truyền giáo mới trong thế giới ngày nay.

Ðức tổng giám mục Mascova nói đến việc cử hành Phục sinh của Cộng đồng Công giáo nhỏ bé tại Nga. Ngài cũng nhấn mạnh đến những mục tiêu của cuộc đối thọai đại kết cũng như những khó khăn và thành tựu trong sự hợp tác với tòa Thượng phụ Chính thống Mascova.

Ðức cha Pezzi cho biết: trong hai năm liền, mặc dù có lịch phụng vụ khác nhau, hai Giáo hội được cử hành lễ Phục sinh cùng một ngày. Ngoài ra, năm nay, Cộng đồng Công giáo tại Nga sẽ mừng Phục sinh cùng với Ðức cha Ivan Jurkovic, tân Sứ thần Tòa thánh tại Nga.

Ðức tổng giám mục Mascova mong rằng hai Giáo hội có chung một lịch phụng vụ để cử hành Phục sinh cùng một ngày. Có được như thế, hai bên sẽ hiểu và sống cùng một chứng tá. Ðiều này sẽ giúp hai bên ý thức rằng mình có chung một kho tàng đức tin và những khác biệt không đương nhiên là những rào cản, mà sẽ làm cho nhau được nên phong phú hơn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page