Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân

kêu gọi một chính phủ lương thiện và đạo đức

 

Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân kêu gọi một chính phủ lương thiện và đạo đức.

Manila [Ucanews 19/4/2011] - Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân kêu gọi một chính phủ lương thiện và đạo đức.

Trong sứ điệp Phục sinh được cho công bố hôm thứ Hai 18 tháng 4 năm 2011, Ðức hồng y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, đã kêu gọi người Công giáo cầu nguyện và ủng hộ những nỗ lực làm cho chính phủ được lương thiện và đạo đức.

Ðức hồng y Rosales nói rằng "cùng với chiến thắng trên tội lỗi và sự chết, sự Phục sinh của Chúa Giesu còn mở ra một sự sống mới, mà ở khởi đầu nhiều người không muốn chấp nhận". Theo ngài, "bất cứ cuộc sống mới nào cũng là điều khó chấp nhận, nhứt là khi nó đòi hỏi phải từ bỏ những thói quen ích kỷ chỉ biết tìm kiếm lạc thú".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page