Chính phủ Venezuela không muốn

đối thọai với Giáo hội

 

Chính phủ Venezuela không muốn đối thọai với Giáo hội.

Caracas, Venezuela [CNA 19/4/2011] - Chính phủ Venezuela không muốn đối thọai với Giáo hội tại nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài "TvRadio", Ðức hồng y Jorge Urosa Savino, Tổng giám mục thủ đô Caracas, Venezuela, nói rằng mặc dù Giáo hội luôn muốn lắng nghe và lên tiếng để giúp đưa đất nước tiến tới trên con đường hòa bình, nhưng chính phủ vẫn làm ngơ.

Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas nói rằng Giáo hội rất quan ngại về cuộc xung đột mới đây, nhứt là vấn đề các tù nhân chính trị, những yêu sách của các y tá và đại học. Theo Ðức hồng y, chính phủ cần phải có thái độ cởi mở để đối thọai hầu giải quyết các vấn đề này.

Ðức hồng y Savino tố cáo rằng chính phủ của tổng thống Hugo Chavez đang cai trị bằng cây gậy: ở đâu cũng có cây gậy, bởi vì chính phủ nắm giữ mọi tiền bạc và quyền lực.

Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas cũng bênh vực quyền của các Ðức giám mục được bày tỏ ý kiến về đời sống xã hội và chính trị tại Venezuela. Ngài nhấn mạnh rằng lên tiếng về điều có lợi hay có hại cho nhân dân Venezuela là quyền và nghĩa vụ của các Ðức giám mục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page