ÐHY Tổng giám mục Lyon, Pháp quốc

lên tiếng về một cuộc triển lãm

có nội dung xúc phạm Kitô giáo

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Lyon, Pháp quốc, lên tiếng về một cuộc triển lãm có nội dung xúc phạm Kitô giáo.

Lyon, Pháp quốc [AFP 19/4/2011] - Ðức hồng y Tổng giám mục Lyon, Pháp quốc, lên tiếng về một cuộc triển lãm có nội dung xúc phạm Kitô giáo.

Hôm thứ Ba 19 tháng 4 năm 2011, Ðức hồng y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon và Giáo chủ xứ Gaules, đã gọi một bức hình của nghệ sĩ Mỹ Andres Serrano là một xúc phạm. Bức hình chụp một cây Thánh giá bị nhúng vào nước tiểu của chính tác giả.

Trong một tuyên ngôn gởi đến hãng thông tấn Pháp afp, Ðức hồng y Barbarin gọi đây là "một xúc phạm, một vết thương sâu xa đối với người Công giáo, nhứt là trong Tuần Thánh, vì nó chạm đến Ðấng đã yêu thương chúng ta cho đến cùng".

Cùng với Ðức cha Jean Pierre Cattenoz, Giám mục Avignon là nơi đang diễn ra cuộc triển lãm hình nghệ thuật, Ðức hồng y Tổng giám mục Lyon đã yêu cầu cất bức hình khỏi cuộc triển lãm.

Ðức hồng y nói: "Chúa Giesu đã chuẩn bị chúng ta: "phúc cho các con khi người ta lăng mạ các con" và Ngài cũng kêu gọi chúng ta "hãy cầu nguyện cho những kẻ bách hại các con". Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có đủ can đảm nội tâm để làm điều đó".

Theo Ðức hồng y Barbarin, "các tín hữu Kitô, cũng như mọi tín đồ tôn giáo khác, có quyền được tôn trọng trong niềm tin của mình. Ðây sẽ là một món quà hòa bình mà chúng tôi có thể xin Chúa ban cho nhân dịp lễ Phục Sinh".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page