Tổng thống Phi luật tân tuyên bố

sẵn sàng chấp nhận vạ tuyệt thông

để thông qua dự luật

về kế họach hóa gia đình

 

Tổng thống Phi luật tân tuyên bố sẵn sàng chấp nhận vạ tuyệt thông để thông qua dự luật về kế họach hóa gia đình.

Manila [Ucanews 18/4/2011] - Tổng thống Phi luật tân tuyên bố rằng ông sẵn sàng chấp nhận vạ tuyệt thông để dự luật về kế họach hóa gia đình được thông qua.

Trong bài diễn văn đọc tại Ðại học quốc gia Phi luật tân hôm 17 tháng 4 năm 2011, tổng thống Benigno Aquino nói rằng ông cương quyết đẩy mạnh dự luật kế họach hóa gia đình cho dẫu có bị vạ tuyệt thông.

Phát biểu trong buổi lễ ra trường tại đại học quốc gia, tổng thống Phi luật tân nói rằng "ông phải lắng nghe tiếng nói của luơng tâm của mình cho đến cùng và làm tất cả những gì là đúng". Ông Aquino nói rằng ông không thể đứng nhìn cái vòng lẩn quẩn của nghèo đói cứ tiếp tục vì nạn sinh đẻ ngoài ý muốn.

Dự luật đã bị Giáo hội Công giáo Phi luật tân mạnh mẽ phản đối, vì nó cho phép xử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo trong đó có cả viên thuốc có tác dụng phá thai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page