Ðức hồng y Giáo chủ Giáo hội Scotland

chỉ trích chương trình vũ khí hạt nhân

của Anh quốc

 

Ðức hồng y Giáo chủ Giáo hội Scotland chỉ trích chương trình vũ khí hạt nhân của Anh quốc.

Falsane, Scotland [CNA 18/4/2011] - Ðức hồng y giáo chủ Giáo hội Công giáo Scotland chỉ trích chương trình vũ khí hạt nhân mà ngài gọi là "đáng nhục nhã" của Anh quốc.

Phát biểu tại một cuộc biểu tình bên ngoài căn cứ hải quân hoàng gia tại Faslane, Scotland, hôm 16 tháng 4 năm 2011, Ðức hồng y Keith O'Brien, Tổng giám mục St Andrews và Edimburg, đã lên tiếng kêu gọi: "Hãy làm điều đúng và hãy từ bỏ" chương trình vũ khí hạt nhân.

Trích dẫn lời của Ðức thánh cha Benedicto XVI, Ðức hồng y O'Brien nói: "Trong một cuộc chiến tranh nguyên tử sẽ không có người chiến thắng, mà chỉ có nạn nhân".

Ðược biết năm 2006, dưới thời thủ tướng Tony Blair, chính phủ Anh đã cam kết thay thế toàn bộ hệ thống vũ khí hạt nhân được đặt dưới lòng biển. Chính sách này hiện đang được đương kiêm thủ tướng David Cameron tiếp tục đeo đuổi. Ðược đặt tên là " Trident", hệ thống này được đặt tại căn cứ hải quân Faslane, miền tây duyên hải Scotland.

Ðức hồng y O'Brien nói với đám đông biểu tình: "Không có nơi nào thuận tiện hơn cổng căn cứ Faslane để nói rằng trang bị những vũ khí giết người hàng lọat không phải là một hành động can đảm của Anh quốc, mà là một điều nhục nhã".

Ngài cho biết đã từng lập lại giáo huấn của Giáo hội Công giáo về vũ khí hạt nhân trong nhiều năm qua. Ngày nay, ngài cũng muốn lập lại sứ điệp ấy cho những ai muốn lắng nghe.

Với chương trình tân trang hệ thống vũ khí hạt nhân, Anh quốc sẽ chi ra khỏang 33 tỷ mỹ kim.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page