Các tín hữu Kitô tại Bhutan

hy vọng sẽ có tự do tôn giáo

 

Các tín hữu Kitô tại Bhutan hy vọng sẽ có tự do tôn giáo.

Bhutan [CWN 18/4/2011] - Các tín hữu Kitô tại Bhutan hy vọng sẽ có tự do tôn giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, Ðức cha Thomas Menamparampil, Tổng giám mục Guwahati, Ấn độ, nói rằng Bhutan, là nơi các tín hữu Kitô đang bị bách hại, sẽ nhìn nhận tự do tôn giáo.

Ðức tổng giám mục Guwahati, một giáo phận giáp giới với Bhutan, cho biết hiện các tín hữu Kitô đã được phép thờ phượng ở nơi riêng tư nhưng không được công khai làm chứng cho niềm tin của mình.

Dân số nước này hiện có khoảng 2 triệu 6 trăm ngàn người. Trong số này chỉ có khoảng một trăm ngàn tín hữu Kitô. Riêng số người Công giáo chỉ có 1,000 người . Thỉnh thoảng các linh mục Ấn độ đến dâng thánh lễ cho cộng đồng nhỏ bé này.

Theo Ðức cha Menamparampil, các tín hữu Công giáo tại Bhutan hiện đang sống trong tình trạng chẳng khác nào các tín hữu tiên khởi, tức phải sống trong các hang toại đạo.

Ðức tổng giám mục Guwahati giải thích: "các tín hữu Kitô không thể có được việc làm hay được nhận theo học ở cấp cao đẳng. Ðôi khi, để trừng phạt một cộng đồng Kitô, chính quyền cho cúp điện nước và ngay cả phá hủy nhà cửa của các tín hữu Kitô. Dù vậy, theo Ðức cha Menamparampil, các tín hữu Kitô vẫn kiên trì trong niềm tin.

Ðức cha nói rằng các tín hữu Kitô hy vọng sẽ có tự do tôn giáo, bởi vì hiện nay chính phủ Bhutan đang từng bước đề ra những biện pháp tự do hơn. Các tín hữu Kitô hy vọng có thể xây cất nơi thờ phượng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page