Một tín hữu Kitô Pakistan

được trả tự do sau một thời gian

bị giam giữ vì tội phạm thượng

 

Một tín hữu Kitô Pakistan được trả tự do sau một thời gian bị giam giữ vì tội phạm thượng.

Lahore, Pakistan [Asianews 18/4/2011] - Một tín hữu Kitô Pakistan được trả tự do sau một thời gian bị giam giữ vì tội phạm thượng.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, tối thứ Hai 18 tháng 4 năm 2011, ông Arif Masih, một tín hữu Kitô 40 tuổi bị bắt giữ vì tội phạm thượng cách đây gần hai tuần lễ, đã được trả tự do. Nhờ những nỗ lực của Sáng hội "Masihi" là tổ chức chuyên trợ giúp pháp lý cho những người bị tố cáo phạm thượng, cảnh sát Pakistan đã rút lại các cáo buộc.

Ðược biết: ông Masih đã bị một người láng giềng Hồi giáo tố cáo có xé một quyển Kinh Coran. Kể từ khi ông Masih bị bắt, gia đình ông đã phải đi lẫn trốn.

Sau khi ông Masih được trả tự do, sáng hội " Masihi" đã đưa ông đến một nơi an toàn để tránh bị những người hồi giáo cực đoan trả đũa.

Trong khi đó, tại Gujranwala, trong tỉnh Punjab, tình hình vẫn còn rất căng thẳng sau khi cảnh sát bắt giữ 12 tín hữu Kitô vì đã phản đối một vụ tấn công vào một làng Kitô, qua đó một nhóm người hồi giáo đã làm hư hại một nhà thờ và gây xáo trộn trong Lễ Lá hôm Chúa nhựt 17 tháng 4 năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page