Buổi tiệc ly đã diễn ra

trong ngày thứ Tư

 

Buổi tiệc ly đã diễn ra trong ngày thứ Tư.

London [AFP 18/4/2011] - Một giáo sư người Anh nói rằng Bữa Tiệc Ly đã diễn ra trong ngày thứ Tư.

Trong một cuốn sách do Ðại học Cambridge, Anh quốc, xuất bản, một giáo sư cho rằng bữa tiệc ly, tức bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giesu với 12 tông đồ đã diễn ra vào ngày thứ Tư chứ không phải trong ngày thứ Năm Tuần Thánh.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo "The Times" hôm thứ Hai 18 tháng 4 năm 2011, giáo sư Colin Humphreys tuyên bố ông đã khám phá ra rằng bữa tiệc ly đã diễn ra vào ngày thứ Tư mùng 1 tháng 4 năm 33.

Trong cuốn sách có tựa đề "Bí ẩn bữa tiệc ly", giáo sư Humphreys tìm cách giải quyết những mâu thuẫn đã thu hút sự chú ý của các sử gia.

Theo giáo sư này, các chuyên gia Kinh Thánh và các tín hữu Kitô tin rằng bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giesu đã bắt đầu vào lúc mặt trời lặn ngày thứ Năm và việc đóng đinh đã diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Sáu hôm sau. Vụ xử án Chúa Giesu đã diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau ở Gierusalem. Các chuyên gia đã mang đồng hồ và đi xuyên qua Gierusalem để xem liệu toàn bộ các biến cố có thể diễn ra giữa chiều thứ Năm và sáng ngày thứ Sáu không và phần lớn đã kết luận thời lượng không đủ để các biến cố có thể diễn ra nhanh như thế.

Các thánh sử Mattheo, Marco và Luca nói rằng bữa tiệc ly của Chúa Giesu là bữa tiệc Vượt qua của người Do thái, trong khi đó thánh Gioan lại cho rằng bữa ăn này đã xảy ra trước lễ Vượt qua. Theo giáo sư Humphreys, các thánh sử đã qui chiếu về hai cuốn lịch khác nhau. Ðối chiếu hai cuốn lịch, ông kết luận rằng bữa tiệc ly đã diễn ra một ngày trước thứ Năm Tuần Thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page