Số khách hành hương đến Thánh địa

trong Tuần Thánh giảm

 

Số khách hành hương đến Thánh địa trong Tuần Thánh giảm.

Gierusalem [Asianews 18/4/2011] - Số khách hành hương đến Thánh Ðịa trong Tuần Thánh giảm.

Vì bầu khí căng thẳng và việc kiểm soát chặt chẽ tại biên giới Palestine và Israel cho nên con số khách hành hương đến Thánh địa trong Tuần Thánh năm 2011 giảm hẳn.

Dù vậy, hôm Chúa nhựt Lễ Lá 17 tháng 4 năm 2011, đã có khoảng 10 ngàn người tham dự cuộc rước kiệu do Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Latinh tại Gierusalem chủ sự. Trước kia, con số người tham dự cuộc rước kiệu từ làng Bethpage trong lãnh thổ Palestine đến thành phố cổ Gierusalem có thể lên đến 20 ngàn người.

Cha Marcello Gallardo, phó chưởng ấn tòa Thượng phụ Gierusalem nói với hãng thông tấn Asianews rằng "nhiều tín hữu tại Bethlehem và Ramallah đã không tham dự cuộc rước kiệu được vì giấy thông hành được chính quyền Israel cấp quá ít."

Nhưng theo cha Gallardo, dù gặp khó khan, vẫn còn nhiều khách hành hương tìm cách đến Thánh Ðịa trong những ngày sắp tới. Cha nói rằng nơi các tín hữu vẫn có bầu khí vui tươi và dân chúng sống mùa Phục sinh một cách sốt sắng và thành tín.

Về phần mình, cha Athanasius Macora, cựu giám đốc "Christian information Center" [trung tâm thông tin Kitô] nói rằng so với những năm trước, năm 2011 số khách hành hương đến Thánh Ðịa ít hơn. Theo trung tâm này, vì tình hình căng thẳng tại Trung Ðông, nhiều người ngoại quốc đã hoãn lại cuộc hành hương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page