Một làng Kitô

tại tỉnh Punjab, Pakistan, bị tấn công

 

Một làng Kitô tại tỉnh Punjab, Pakistan, bị tấn công.

Gurjarnwala, Pakistan [Asianews 16/4/2011] - Một làng Kitô tại tỉnh Punjab, Pakistan, bị tấn công.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, sáng hôm 16 tháng 4 năm 2011, hàng trăm người Hồi giáo đã tấn công làng Kitô Khokarki, thuộc tỉnh Punjab, khiến cho dân làng phải đi lánh nạn.

Người dân làng nói với hãng thông tấn Asianews rằng cuộc tấn công đã diễn ra sau khi một người đàn ông và đứa con trai của ông bị tố cáo báng bổ kinh Coran. Cảnh sát đã bắt giữ hai cha con người này, sau khi có người tố cáo rằng họ đã xé kinh Coran.

Ông Mushtag, người đàn ông bị tố cáo có hành động phạm thượng, là phó chủ tịch của Trung tâm huấn nghệ trực thuộc chủng viện Tin lành tại Gujranwala.

Sau khi ông Mushtaq và người con trai của ông bị bắt giữ, gia đình họ đã liên lạc với Sáng hội Masihi để tìm sự trợ giúp pháp lý.

Gujranwala và các khu ngoại ô là cứ địa của các tổ chức hồi giáo cực đoan. Trong quá khứ cũng đã xảy ra nhiều cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ, tài sản của các tín hữu Kitô.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page